Gần 700 đại biểu tham dự Đại hội Hội sinh viên Việt Nam

VHO- Chiều ngày 9.12 tại Hà Nội, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã diễn ra với sự tham dự của gần 700 đại biểu đại diện cho 1,4 triệu hội viên và 2,4 triệu sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước.

Tham dự phiên thứ nhất có anh Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX; anh  Bùi Quang Huy – Bí thư Trung ương Đoàn; các đại biểu thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX và 690 đại biểu chính thức.

Gần 700 đại biểu tham dự Đại hội Hội sinh viên Việt Nam - ảnh 1

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã hiệp thương bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 đại biểu; cử đoàn thư ký gồm 3 đại biểu; thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khoá IX.
Đại hội diễn ra từ ngày 9 – 11.12, theo chương trình, Đại hội được tổ chức thành năm phiên, trong đó khai mạc phiên trọng thể sẽ diễn ra sáng 10.12 với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Chiều cùng ngày, các đại biểu sẽ tham gia thảo luận tại 6 trung tâm được đặt ở 6 trường đại học về các vấn đề như sinh viên với học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học; sinh viên tình nguyện vì cộng đồng; hay hành trang hội nhập quốc tế của sinh viên. Ngày cuối Đại hội  sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Ban Kiểm tra Trung ương Hội khóa X. Bên cạnh chương trình chính, nhiều hoạt động bên lề như triển lãm, các buổi giao lưu hay cuộc thi cũng được tổ chức.
Cũng trong chiều ngày 9.12, trước phiên thứ nhất của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Khát vọng sinh viên Việt Nam”,  nhằm đánh dấu những bước phát triển của tổ chức Hội và phong trào sinh viên Việt Nam. Triển lãm được chia thành 4 khu vực: Khu giới thiệu về lịch sử phong trào và các kỳ Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam; Khu vực giới thiệu phong trào sinh viên 5 tốt: Đạo đức tốt, Học tập tốt, Thể lực tốt, Tình nguyện tốt, Hội nhập tốt và Tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” các cấp, Hành trình khẳng định và phát triển.

Gần 700 đại biểu tham dự Đại hội Hội sinh viên Việt Nam - ảnh 2

Một góc Triển lãm “Khát vọng sinh viên Việt Nam”

Triển lãm còn dành riêng khu vực giới thiệu 10 chương trình, sự kiện tiêu biểu trong nhiệm kỳ như: Chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc”, Cuộc vận động “Sinh viên Việt Nam - Những câu chuyện đẹp”, Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, Chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh”, Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp sinh viên - Start-up Student Ideas, Festival thanh niên, sinh viên tại châu Âu, Giải thể thao sinh viên Việt Nam - VUG, Hội thi Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc…


Gần 700 đại biểu tham dự Đại hội Hội sinh viên Việt Nam - ảnh 3

Một trong những công trình nghiên cứu của sinh viên tại Triển lãm

NGUYÊN KHANG

Ý kiến bạn đọc