Kiên Giang tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm dịp Tết Nguyên đán

VHO- Chiều 17.12, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức cuộc họp về công tác chuẩn bị Lễ hội đón Giao thừa và tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Theo đó, TP. Rạch Giá, TP. Hà Tiên, huyện Phú Quốc và huyện Giồng Riềng là 4 địa điểm được lựa chọn để tổ chức Lễ hội bắn pháo hoa đón Giao thừa.

Kiên Giang tổ chức bắn pháo hoa tại 4 điểm dịp Tết Nguyên đán - Anh 1

Lễ hội Nghinh Ông Kiên Hải và lễ hội bắn pháo hoa đón Giao thừa tại TP. Rạch Giá do công ty CIC Group tài trợ

Tại TP. Rạch Giá, tổ chức bắn pháo hoa vào ngày 04.02.2019 (nhằm ngày 30 Tết âm lịch), tại Quảng trường Trần Quang Khải, phường An Hòa, TP. Rạch Giá; chương trình nghệ thuật tổng hợp đón Giao thừa: Từ 19 giờ 30 phút đến 21 giờ 55 phút; từ 21 giờ 55 phút đến 22 giờ, phát biểu chúc Tết của Chủ tịch UBND tỉnh; từ 22 giờ đến 22 giờ 15 phút, bắn pháo hoa mừng năm mới. Các địa phương được sự chấp thuận tổ chức bắn pháo hoa của Ban Chỉ đạo tỉnh, do UBND huyện, thành phố phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lựa chọn địa điểm phù hợp.

Các địa phương phải đảm bảo nội dung chương trình phục vụ Tết, an toàn, an ninh trật tự tại sân Lễ; chương trình nghệ thuật phải đảm bảo đúng nội dung, chủ đề, yêu cầu đã đề ra theo Kế hoạch. Bên cạnh đó, nội dung chương trình phải có đổi mới, nghiên cứu tỷ lệ đổi mới phải phù hợp để tạo ấn tượng tốt cho người dân trong dịp năm mới.

Ban Chỉ đạo các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Kiên Giang năm 2016-2020, đã ban hành kế hoạch. Trong năm 2019, duy trì tổ chức tốt 14 lễ hội tiêu biểu của tỉnh nhằm tôn vinh di sản văn hóa, truyền thống lịch sử, cách mạng, đồng thời phục vụ cho phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch,.

THẾ HẠNH


 

Ý kiến bạn đọc