Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Quân, dân đồng lòng “cõng làng về nơi ở mới”

Thứ Tư 19/12/2018 | 13:51 GMT+7

VHO- Ông Nay Bêng, Bí thư Đảng ủy xã Chư A Thai cho biết, trước 2 tháng triển khai đề án, huyện huy động các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chính trị, xã hội và lực lượng vũ trang vào cuộc cùng với hệ thống chính trị ở xã Chư A Thai tuyên truyền, vận động người dân thực hiện di dời nhà ở. Có gia đình diện tích đến 2.000 m2 đất nhưng nhất quyết không nhượng bộ cho người khác với lý do mấy nhà kia lúc trước cũng có đất nhưng họ đã bán ăn hết rồi; có gia đình đe dọa nếu chuyển nhà sẽ tự tử...”, ông Nay Bêng nói.

 “Quân, dân đồng lòng cõng làng về nơi ở mới” tại xã Chư A Thai (Phú Thiện, Gia Lai) về cơ bản đã thành công, thể hiện bằng những ngôi nhà ngăn nắp khang trang hơn, những vườn rau xanh mướt của mỗi gia đình và cả những con đường bê tông thẳng tắp cùng hàng rào hoa muôn sắc... làm cho diện mạo nông thôn nơi đây ngày càng khởi sắc.  

 Chư A Thai là xã đặc biệt khó khăn của huyện Phú Thiện. Toàn xã có 11 thôn, làng thì có đến 8 thôn, làng dân tộc thiểu số. Vì thế, lãnh đạo huyện Phú Thiện xác định nhiệm vụ trọng tâm từ 2016 đến 2020 là phải cải thiện chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế xã Chư A Thai bằng việc triển khai Đề án phát triển kinh tế - xã hội “4 làng Đồn” (là vùng căn cứ cách mạng trước đây gồm làng Bông, Pêng, Trớ và Hek, với 332 hộ thì có đến 218 hộ nghèo và cận nghèo).

Xem người dân như người nhà của mình

“Quân, dân đồng lòng cõng làng về nơi ở mới”, tại làng Hek

Bằng tinh thần đoàn kết, lực lượng vũ trang phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng với nhân dân “đồng tâm hiệp lực” di dời những ngôi nhà sàn về vị trí mới để bố trí, sắp xếp lại dân cư thành làng kiểu mẫu. Việc quy hoạch, bố trí, sắp xếp lại khu dân cư triển khai từ đầu tháng 8.2018. Đồng hành cùng chính quyền và người dân địa phương là lực lượng vũ trang tỉnh và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn. Đây là lực lượng chính bắt đầu từ việc di dời 164 căn nhà lớn, nhỏ của 152 hộ thuộc làng Pông và làng Hek. Điểm mấu chốt trong việc quy hoạch lại nhà ở cho dân là thay đổi tập quán sinh hoạt lạc hậu của người dân tộc thiểu số, nhưng phải giữ bản sắc, không được làm xáo trộn đời sống của người dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để bà con tổ chức sản xuất, nâng cao đời sống.

Cùng với việc tham gia di dời hàng trăm nhà ở, lực lượng vũ trang còn di dời gần 30 nhà kho, hàng chục chuồng bò theo các hộ gia đình; làm 39 vườn rau mẫu cho bà con; phối hợp với Phòng Kinh tế hạ tầng của huyện tiến hành đo đạc chôn 120 trụ hàng rào với 1.150 ngày công; cùng Đoàn Thanh niên xã tổ chức tổng dọn vệ sinh trong làng, khơi thông 65 m rãnh thoát nước. Đồng thời kết hợp tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Hôn nhân gia đình, vận động bà con thay đổi nếp nghĩ cách làm, xóa bỏ các tập tục lạc hậu; thực hiện ăn ở hợp vệ sinh, khoa học, không được chăn thả, nuôi nhốt gia súc, gia cầm dưới sàn nhà.

Cảm ơn chính quyền và các chú bộ đội

Sau hơn 3 tháng di dời về nơi ở mới, với sự đồng hành của lực lượng vũ trang không quản ngày đêm cùng chính quyền địa phương, những trục đường chính trong làng Pông, làng Hek giờ đã hoàn thành, có trụ bê tông làm hàng rào ngay ngắn. Khu dân cư mới ở các làng đồng bào trở nên ngăn nắp, mỗi hộ dân có diện tích từ 600 đến 1.000m2, gồm: 200m2 làm nhà và sân bám theo hướng trục đường chính, 200m2 tiếp theo để làm vườn, diện tích còn lại được quy hoạch cho khu vực nuôi nhốt gia súc tách biệt ra khỏi gầm nhà sàn. Lực lượng vũ trang còn tham gia hướng dẫn bà con làm nhà vệ sinh, làm vườn rau xanh tại mỗi hộ gia đình... Khu dân cư sau quy hoạch đã có được diện mạo mới với không gian thông thoáng, xanh, sạch, đảm bảo tiêu chí về môi trường ở nông thôn...

Với vẻ ngại ngùng ban đầu, anh Đinh Cheng, người dân làng Hek, xã Chư A Thai tâm sự thật: “Trước đây Nhà nước chia cho mình miếng đất ở đây, mình đến xem nhìn thấy toàn đá không, mình nghĩ không biết là chỗ này dựng nhà so với chỗ cũ nhà mình có hơn không, cái đất này nó có đẹp hơn đất cũ không? Sau đó mình được vận động, tuyên truyền, rồi được các chú bộ đội khiêng nhà, cả chuồng gà, chuồng heo, chuồng bò các chú bộ đội cũng khiêng tới đây hết. Giờ mình thấy thoải mái và rộng rãi, mình ưng cái bụng rồi... Cảm ơn chính quyền nhà nước, đặc biệt là các chú bộ đội”.

HUY BẮC

 

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top