Điểm tựa của bản làng

VHO - Đó là chương trình nhằm tôn vinh 163 người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới do Uỷ ban Dân tộc phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức tối 21.12, tại Hà Nội.

Tới dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, thành phố Hà Nội và 163 người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới.

Điểm tựa của bản làng - Anh 1

Lần đầu tiên vinh danh người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới

Hiện nay, cả nước có 34.800 người có uy tín do nhân dân tin tưởng, bầu chọn. Trong đó, người có uy tín ở địa bàn biên giới có vai trò rất quan trọng. Đó là những người gương mẫu đi đầu trong phong trào “toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Năm 2018, Ban tổ chức vinh danh 163 người có uy tín tiêu biểu đến từ 25 tỉnh, gồm 45 dân tộc thiểu số. Đại biểu cao tuổi nhất là ông Quỳnh Vân, dân tộc Tà Ôi ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế (82 tuổi); đại biểu trẻ tuổi nhất là anh Chìu Văn Phúc, dân tộc Dao ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (28 tuổi).

Điểm tựa của bản làng - Anh 2

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Trưởng Ban dân vận TƯ Trương Thị Mai trao biểu trưng của Ban tổ chức và hoa cho những người có uy tín tiêu biểu

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng biểu dương những thành tích mà đội ngũ những người có uy tín đã đạt được trong thời gian qua. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: “Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm tới công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bằng việc ban hành nhiều chủ trương chính sách. Đại hội XII của Đảng xác định rõ việc chăm sóc, xây dựng đội ngũ người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng các dân tộc là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có uy tín như chế độ cung cấp thông tin, tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quốc phòng, an ninh, chính sách dân tộc, kỹ năng hòa giải, tuyên truyền vận động quần chúng tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và đoàn kết dân tộc, hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần, ngày càng đầy đủ, kịp thời hơn”.

Điểm tựa của bản làng - Anh 3

4 đại biểu tiêu biểu cho các vùng miền tham gia giao lưu, trao đổi kinh nghiệm vận động quần chúng tại địa phương

Dịp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao quà biểu trưng của Ban tổ chức cho 163 người có uy tín tiêu biểu. Đồng thời, thực hiện giao lưu với 4 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho các vùng miền biên cương của Tổ quốc để lắng nghe những chia sẻ về cách thức vận động quần chúng, tâm tư, nguyện vọng của người có uy tín vùng biên giới.

QUÁCH NGA

Ý kiến bạn đọc