Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Vụ 152 du khách Việt “mất tích” tại Đài Loan: Đã tìm thấy 3 người đầu tiên

Thứ Năm 27/12/2018 | 11:14 GMT+7

VHO- Sáng nay 27.12, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Đài Loan (Trung Quốc) cho biết đã tìm ra 3 du khách đầu tiên trong số 152 người Việt Nam 'mất tích' tại hòn đảo này hồi tuần trước.

Hình ảnh nghi là nhóm khách du lịch Việt Nam chụp từ camera an ninh của một khách sạn ở Cao Hùng, Đài Loan (Ảnh: Central News)

Theo trang United Daily News của Đài Loan, 3 du khách khác cũng được cho là rời khỏi Đài Loan (TQ). Hiện đội đặc nhiệm của Cơ quan Di trú Đài Loan ở Cao Hùng đang tăng cường tìm kiếm 146 người còn lại.

Cục Du lịch Đài Loan ngày 25.12 xác nhận họ đã mất liên lạc với 152/153 du khách Việt Nam sau khi những người này nhập cảnh vào Cao Hùng bằng thị thực du lịch vào tuần trước.

Theo Etholiday, công ty du lịch Đài Loan có trách nhiệm hỗ trợ đoàn khách, những hành khách này chia thành 4 nhóm bay sang Cao Hùng, Đài Loan vào ngày 21.12 và 23.12. Tuy nhiên sau đó, Etholiday đã không thể liên lạc được với 152 du khách, người duy nhất không mất tích là trưởng đoàn du lịch. Họ đã lập tức báo cáo sự việc này với Cục Du lịch, NIA, và Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc.

ETholiday cho biết trong bốn trưởng đoàn của bốn đoàn khách trên thì có tới 3 trưởng đoàn là giả, chỉ có duy nhất trưởng đoàn ở lại là thật.

Đội đặc nhiệm của Cơ quan Di trú Đài Loan (NIA) tại thành phố Cao Hùng đã xác định được hành trình của các du khách Việt Nam và đang tiến hành tìm kiếm với sự giúp đỡ của cảnh sát, theo hãng thông tấn CNA. Một số nguồn tin cho biết NIA đang điều tra xem liệu vụ việc có liên quan đến hoạt động buôn người hay không.Thực tế, hiện tại, visa đi Đài Loan gồm 3 loại: Visa dán bình thường, e-visa tiên tiến và e-visa Quan Hồng.

Lần điều chỉnh chính sách visa cho người Việt gần đây nhất từ phía Đài Loan áp dụng từ ngày 1.8. Những điều chỉnh bao gồm thời hạn lưu trú tối đa, điều kiện xin e-visa tiên tiến và một số liên quan đến e-visa Quan Hồng.

Việt Nam là một trong 6 nước châu Á được hưởng chính sách ưu đãi về thủ tục xin thị thực du lịch Đài Loan từ năm 2015. Cụ thể, các đoàn du lịch từ 5 người trở lên có thể xin thị thực điện tử, thông qua các công ty du lịch được Đài Bắc chỉ định, để nhập cảnh vào Đài Loan mà không cần giấy tờ chứng minh tài chính.

Tuy nhiên, trước thực trạng nói trên, Taipei Times ngày 27.12 đưa tin chính quyền Đài Loan sẽ xem xét lại chương trình thị thực Quan Hồng.

Theo Cục Du lịch Đài Loan, nhóm khách Việt là nhóm đông nhất nghi bỏ trốn kể từ khi triển khai chương trình. Trước đó, khoảng 150 du khách đã bỏ trốn sau khi đến Đài Loan thông qua chương trình, trong đó chỉ có 1 người Việt.

Cục trưởng Cục Du lịch Chu Vĩnh Huy cho biết cơ quan ông sẽ phối hợp với bộ phận lãnh sự thuộc Cơ quan Ngoại vụ để kiểm tra ngẫu nhiên các đơn xin thị thực.

Liên quan đến vụ việc, Bộ VHTTDL đã chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an đề nghị xử lý nghiêm theo pháp luật, không làm ảnh hưởng đến ngành Du lịch;, Sở Du lịch TP.HCM cũng đã tạm giữ giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Du lịch Kỳ nghỉ Quốc tế.

Đài Loan (Trung Quốc) vẫn cấp visa bình thường cho công dân Việt Nam

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc 152 du khách Việt bỏ trốn, theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã liên hệ với các cơ quan chức năng của Đài Loan, đề nghị cung cấp thông tin, làm rõ vụ việc và phối hợp giải quyết, không để ảnh hưởng đến hoạt đông du lịch và giao lưu của người dân.

Các cơ quan chức năng của Đài Loan cho biết, hiện tại, mọi thủ tục làm visa sang Đài Loan của người Việt vẫn diễn ra bình thường, đúng quy trình như trước đây. Phía Đài Loan chỉ ngừng cấp thẻ visa cho hành khách sang nước này dưới hình thức đi theo đoàn, theo tour. Và việc quản lý du khách sau khi nhập cảnh sẽ được siết chặt để tránh xảy ra trường hợp tương tự. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã đề nghị Tổng cục Du lịch và các cơ quan liên quan trong nước phối hợp để xử lý vụ việc.

P.V (tổng hợp)

Print
Tags:

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top