Dự báo thời tiết: Chiều 29.12 áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, cường độ và hướng đi phức tạp

VHO- Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương dự báo áp thấp nhiệt đới (ATNĐ)đang mạnh thêm và có khả năng thành bão, có cường độ và hướng đi rất phức tạp. Từ chiều ngày 29.12 ATNĐ sẽ đi vào biển Đông kết hợp với khối không khí lạnh và nhiễu động gió Đông sẽ gây ra gió mạnh cấp 8 và có thể giật lên cấp 10 .

Dự báo thời tiết: Chiều 29.12 áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, cường độ và hướng đi phức tạp - Anh 1

Dự báo chiều 29.12, áp thấp nhiệt đới tiến vào Biển Đông có cường độ và hướng đi rất phức tạp

Hồi 13 giờ ngày 28.12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 128,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Phi-líp-pin khoảng 320km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. 

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13 giờ ngày 29/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 11,6 độ Vĩ Bắc; 122,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 30/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 420km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 07 giờ ngày 31.12, vị trí tâm bão ở khoảng 11,0 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, ngay phía Nam đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Cảnh báo mưa dông, gió mạnh trên Biển:

Trong đêm nay và ngày mai (29.12), trên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa dông và có gió giật mạnh cấp 6-7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh và có khả năng kéo dài 5-7 ngày tới. Từ ngày 29.12, ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động; khu vực giữa Biển Đông từ khoảng đêm 29.12 do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão nên gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh.

 Dự báo thời tiết chi tiết các ngày nghỉ Tết Dương lịch 2019

KHU VỰC HÀ NỘI:  

Ngày 29-30.12.2018: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ, trời rét hại. 

Ngày 31.12.2018 và 01.01.2019: Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, nhiệt độ cao nhất 13-16 độ. Trời rét đậm, rét hại. 

KHU VỰC BẮC BỘ:  

Ngày 29-30.12.2018: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao dưới 3 độ; nhiệt độ cao nhất ở phía Đông Bắc Bộ 11-14 độ, ở phía Tây Bắc Bộ 12-15 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại; phía Đông Bắc Bộ trời rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. 

Ngày 31.12.2018 và 01.01.2019: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao dưới 4 độ; nhiệt độ cao nhất 13-16 độ. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá.  

KHU VỰC TRUNG BỘ:  

Ngày 29-30.12.2018: Có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc cấp 3; phía Nam gió đông bắc cấp 3. Ở Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ, nhiệt độ cao nhất 13-16 độ, trời rét đậm; ở Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất 13-16; nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, trời rét. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất 25-28 độ. 

Ngày 31.12.2018 và 01.01.2019: Khu vực Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 3; nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ, nhiệt độ cao nhất 14-17 độ; trời rét đậm. 

Khu vực Quảng Bình-Bình Thuận có mưa, có nơi mưa vừa, riêng Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, nhiệt độ cao nhất 16-19 độ, trời rét; Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, phía Nam 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận cao nhất 26-28 độ, phía Bắc trời lạnh.

KHU VỰC TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ:  

Ngày 29.12.2018 đến 01.01.2019:  Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, nhiệt độ cao nhất 25-28 độ. Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3, riêng ngày 01.01.2019 nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, riêng ngày 01.01.2019 cao nhất 25-28 độ. 

NAM HƯNG

Ý kiến bạn đọc