Triển lãm nghệ thuật giao lưu văn hóa Việt- Trung

VHO- 100 bản phác thảo hội họa và 14 bộ trang phục dân tộc của Trung Quốc đã được giới thiệu tại Triển lãm tác phẩm nghệ thuật giao lưu văn hóa truyền thống Việt- Trung, diễn ra từ ngày 28.12.2018- 3.1.2019 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội).

Triển lãm nghệ thuật giao lưu văn hóa Việt- Trung - ảnh 1

Triển lãm thu hút đông đảo người xem

Với mong muốn kết nối, giao lưu và trao đổi sâu sắc trong lĩnh vực văn hóa và mỹ thuật, Trung tâm giao lưu văn hóa Việt Trung phối hợp với Viện Tranh Thư pháp Quảng Tây- Học viện Xã hội học, Dân tộc học Đại học Dân tộc Quảng Tây tổ chức cuộc triển lãm này.

Triển lãm nghệ thuật giao lưu văn hóa Việt- Trung - ảnh 2

Chiêm ngưỡng những tác phẩm độc đáo

Ông Nguyễn Văn Tình (nguyên Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ VHTTDL, Giám đốc Trung tâm Giao lưu Văn hóa Việt- Trung) cho biết, triển lãm trưng bày 100 phác thảo hội họa của Trung Quốc và 14 tác phẩm trang phục dân tộc. Những tác phẩm này cho thấy  trình độ nghệ thuật cao, tinh tế và cảm xúc chân thành đối với nghệ thuật truyền thống của các nghệ sĩ Trung Quốc.

Triển lãm nghệ thuật giao lưu văn hóa Việt- Trung - ảnh 3

Những bộ trang phục dân tộc được giới thiệu

16 nghệ sĩ đã miệt mài sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc này cũng đã có mặt tại lễ khai mạc triển lãm để cùng giao lưu, giới thiệu về những tác phẩm nghệ thuật của mình. Sau khai mạc, các nghệ sĩ tiếp tục tổ chức các hoạt động giao lưu hội họa, trực tiếp kết nối và trao đổi để tăng cường hiểu biết, thúc đẩy giao lưu nghệ thuật thư họa Việt- Trung với các họa sĩ và các nhà thư pháp thành viên của CLB thư pháp Hương Nam và CLB  Bút Nam Hồn Việt.

Triển lãm nghệ thuật giao lưu văn hóa Việt- Trung - ảnh 4

16 nghệ sĩ Trung Quốc có mặt tại lễ khai mạc

“Triển lãm lần này được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam là  một hoạt động giao lưu nhân dân có ý nghĩa, góp phần củng cố tình hữu nghị truyền thống, nâng cao hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt- Trung...", Giám đốc Trung tâm Giao lưu Văn hóa Việt- Trung nhấn mạnh.

PHƯƠNG ANH

Ý kiến bạn đọc