Mexico: Ít nhất 21 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương trong vụ nổ đường ống dầu

VHO- “Ít nhất 21 người đã thiệt mạng sau khi một đường ống dẫn dầu bị vỡ ở miền Trung Mexico vào tối 18.1”, Thống đốc bang Hidalgo cho biết.

Mexico: Ít nhất 21 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương trong vụ nổ đường ống dầu - Anh 1

Hiện trường vụ nổ

Thống đốc Hidalgo Omar Fayad cho biết, ít nhất 71 người khác bị thương sau khi một vụ nổ ở Tlahuelilpan, một thị trấn cách khoảng 80 dặm về phía Bắc của thành phố Mexico.

Đường ống được cho là đã phát nổ sau khi nhóm trộm khoan một vòi vào thân ống. Fayad kêu gọi người dân không ăn cắp xăng dầu.

Công ty dầu mỏ Pemex cho biết, vụ nổ sẽ không ảnh hưởng đến việc phân phối xăng dầu ở thành phố Mexico.

Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador chia sẻ trên Twitter rằng ông đã được thông báo về vụ nổ. “Tôi rất xin lỗi vì tình hình nghiêm trọng ở Tlahuelilpan do một vụ nổ đường ống. Tôi đang ở Aguascalientes. Sau khi nhận được thông báo của Giám đốc Công ty dầu mỏ Pemex và Bộ trưởng Quốc phòng, tôi đã hướng dẫn để khống chế đám cháy và chữa trị cho các nạn nhân”, ông López Obrador viết.

Vụ nổ xảy ra khi các trạm xăng ở một số bang và Thủ đô của Mexico đã cạn kiệt trong gần hai tuần. Chính quyền đã đóng cửa một số đường ống quan trọng để nỗ lực trấn áp hành vi trộm cắp nhiên liệu, chi phí ước tính khoảng 3 tỉ đô la vào năm ngoái.

Nhà chức trách đã đổ lỗi cho hành vi trộm cắp nhiên liệu cho các vụ nổ trước đó ở Mexico. Vào năm 2010, một đường ống đã nổ tung ở bang Puebla, khiến 28 người thiệt mạng và bị thương.

ĐỖ THỊ DIỆP (theo CNN)

Ý kiến bạn đọc