Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Tai nạn thảm khốc 8 người tử vong ở Hải Dương: Lỗi cầu vượt đi bộ?

Thứ Ba 22/01/2019 | 10:18 GMT+7

VHO- Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể nhận định: “Điểm tai nạn là điểm đen về an toàn giao thông. Điểm đen này liên quan đến cầu vượt đường bộ. Chúng ta làm cầu vượt nhưng lối lên xuống lại chung với làn xe thô sơ...".

Tại buổi thị sát hiện trường vụ tai nạn khiến 8 người chết xảy ra chiều 21.1 trên quốc lộ 5, ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhận định: “Tổng cục Đường bộ phải xác định điểm tai nạn là điểm đen về an toàn giao thông. Điểm đen này liên quan đến cầu vượt đường bộ. Chúng ta làm cầu vượt nhưng lối lên xuống lại chung với làn xe thô sơ như vậy là hết sức nguy hiểm. Quốc lộ 5 và nhiều quốc lộ có khu công nghiệp hai bên đường thường có cầu cho người đi bộ qua đường. Do đó, Tổng cục Đường bộ cần kiểm tra ngay để chấn chỉnh, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân".

tai nan tham khoc 8 nguoi chet o hai duong: loi cau vuot di bo? hinh anh 1

Vụ tai nạn xảy ra ngay sát vị trí là cầu vượt đi bộ nhưng lại không có lan can hộ lan, hệ thống biển báo

Liên quan đến vụ tai nạn làm 8 người chết tại Hải Dương xảy ra vào chiều 21.1, nguyên nhân được xác định là do xe tải đi vào làn đường dành cho xe thô sơ và đâm vào đám đông khoảng 60 người đang đi thành từng nhóm từ Nghĩa trang liệt sĩ xã Kim Lương (cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 200 m) ra quốc lộ 5 để lên cầu vượt đường bộ. Khi đoàn người còn cách lối lên cầu vượt khoảng 100 m thì tai nạn xảy ra.

Theo quan sát của phóng viên Báo Thanh Niên, cầu vượt đường bộ kể trên đúng là có bậc thang nằm sát lề đường, để lên bậc thang này, người đi bộ phải di chuyển trên làn dành cho xe thô sơ.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra khoảng 14h15 ngày 21.1 tại Km 76 QL 5 (địa bàn xã Kim Lương, huyện Kim Thành, Hải Dương) theo chiều từ Hà Nội về Hải Phòng.

Thời điểm trên, một đoàn người đang đi viếng nghĩa trang trở về, đi bộ ở làn đường dành cho người đi bộ, xe thô sơ, xe máy thì bất ngờ bị một chiếc xe tải chạy từ phía sau lao vào.

Ban đầu xác định có 8 người đã tử vong nhiều người khác bị thương được đưa đi điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn Hải Dương.

Danh tính 16 nạn nhân thương vong gồm: 8 nạn nhân tử vong: ông Trần Văn Đoan, Trưởng Công an xã Kim Lương; ông Lê Văn Tường, Phó Chủ tịch mặt trận xã Kim Lương; ông Trần Văn Đường, Chi hội trưởng Chi hội nông dân xã; ông Lương Xuân Sinh, Phó Chủ tịch Hội nông dân xã; ông Hứa Bình Dương, Chủ tịch Hội Khuyến học xã; ông Lê Hồng Tư, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam; ông Phạm Văn Thuấn, cán bộ đảng viên xã Ngọc Lương, ông Hứa Như Doanh, cán bộ hưu trí. 

Các nạn nhân bị thương gồm: Ông Nguyễn Văn Tiến và Hứa Văn Thảo, công an xã; Nguyễn Thị Yến, phó thôn Cổ Phục Bắc; Hứa Văn Dương, Nguyễn Thị Dần, Nguyễn Văn Nhã - phó thôn Lương Xá Bắc, Cao Thế Hoàng - Bí thư đoàn thanh niên xã hiện đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành.

tai nan tham khoc 8 nguoi chet o hai duong: loi cau vuot di bo? hinh anh 4

Công an tỉnh Hải Dương cho biết, qua kiểm tra nhanh xác định, lái xe tải có dương tính với ma túy

Chiếc xe gây tai nạn mang biển kiểm soát 29c - 71953 do tài xế Lương Văn Tâm SN 1991 (quê ở Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) trú tại Đông Anh, Hà Nội điều khiển.

Báo cáo Bộ trưởng Giao thông Vận tải chiều 21.1, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, xe tải gây tai nạn không truyền dữ liệu vể Tổng cục Đường bộ Việt Nam, nhưng qua tra cứu trực tiếp từ nhà cung cấp Công ty Cổ phần giải pháp dịch vụ Số là đơn vị lắp thiết bị giám sát hành trình: lúc 14 giờ 2 phút 24 giây, xe có vận tốc 65 km/giờ. Lúc 14 giờ 6 phút 36 giây xe dừng hẳn.

Hiện Vụ Vận tải (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) đang tiếp tục đề nghị đơn vị phân tích trong khoảng thời gian từ 14 giờ 2 phút 24 giây đến 14 giờ 6 phút 36 giây xe có di chuyển không và vận tốc bao nhiêu.

Theo nguồn tin của Dân Việt, thông tin từ ông Vũ Ngọc Uông chủ tịch UBND xã Kim Lương cho biết, do hôm nay xã Kim Lương tổ chức Đại hội Mặt trận tổ quốc xã nên hơn 60 cán bộ tổ chức đi viếng nghĩa trang. Trong lúc đi viếng hôm qua thì bị chiếc xe tải biển kiểm soát 29c-71953 đâm phải khiến 8 người thiệt mạng, nhiều người đã may mắn nhanh chân chui qua rào chắn thoát nạn.

Quốc lộ 5 có 3 làn xe hỗn hợp, hai làn ngoài cùng dành cho ôtô 5-9 chỗ, làn giữa cho xe khách, xe tải chạy với tốc độ tối đa 80 km/h, khu vực đông dân cư tốc độ tối đa 50 km/h. Làn trong cùng giành cho xe máy và xe thô sơ.

Theo Dân Việt

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top