Khu liên hợp thể thao QG đặt nhiệm vụ trọng tâm là bảo dưỡng các công trình

VHO-Theo thông tin tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Khu liên hợp thể thao QG thì sau 15 năm vận hành sử dụng, các hạng mục công trình đã và đang xuống cấp.

Vì thế trong năm 2018, Khu Liên hợp đã rà soát kiểm tra, đánh giá hiện trạng hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị và dụng cụ để tập trung xây dựng kế hoạch duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa sân vận động quốc gia và Cung thể thao dưới nước ở khá nhiều hạng mục.

Trong năm 2018, Khu liên hơp thể thao cũng đã hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ quan trọng từ việc phối hợp tổ chức các sự kiện lớn đến hoạt động xã hội hóa thể thao quần chúng, quản lý sử dụng cơ sở vật chất đặc biệt là công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình.    

Khu liên hợp thể thao QG đặt nhiệm vụ trọng tâm là bảo dưỡng các công trình - Anh 1

Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Công đoàn 

Trong năm 2019, mục tiêu của Khu liên hợp thể thao QG là tiếp tục hoàn thành tôt nhiệm vụ trên các mặt trận đặc biệt là xây dựng cơ bản và duy tu bảo dưỡng. Trong đó sẽ hoàn thiện dự án trải thảm mặt sân điền kinh sân vận động trung tâm, hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán dự án cải tạo và nâng cấp sân tập số 1…

Việc hoàn thiện dự án trải thảm mặt sân điền kinh sẽ giúp cho các VĐV có mặt sân tốt để tập luyện chuẩn bị cho các giải đấu lớn trong năm.

THU SÂM      

Ý kiến bạn đọc