Quảng Bình: Bắt giữ 2 đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trong dịp Tết

VHO - Hai đối tượng Dương Văn Thương và Trần Văn Phong (ở Lệ Thủy) đã đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản để kiếm tiền tiêu xài, chơi game. Hành vi phạm tội của 2 người này đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lệ Thủy bắt giữ.

Ngày 22.2, Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ 2 đối tượng đã đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu. 

Cụ thể, từ tin báo của người dân về tình trạng mất cắp xe máy trong dịp Tết Nguyên đán, Công an huyện Lệ Thủy đã xác lập chuyên án. Qua sàng lọc các đối tượng, cơ quan điều tra nhận thấy đối tượng Dương Văn Thương (25 tuổi), trú ở thôn Thanh Tân, xã Thanh Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) có dấu hiệu nghi vấn. Quá trình gọi hỏi, đấu tranh, Dương Văn Thương đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại Cơ quan điều tra, Dương Văn Thương khai nhận từ giữa tháng 12 năm 2018 đến đầu tháng 1 năm 2019, Thương đã liên tiếp gây ra 6 vụ trộm cắp xe máy. Trong đó, đối tượng lấy trộm 5 chiếc tại địa bàn huyện Lệ Thủy và 1 chiếc lấy tại huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình). Sau khi lấy trộm, Thương bán từ 1,2 đến 3 triệu đồng mỗi chiếc để dùng cho việc tiêu xài cá nhân.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lệ Thủy cũng đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Phong (22 tuổi), trú tại xã Phú Thủy, (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) về hành vi đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản.

Quảng Bình: Bắt giữ 2 đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trong dịp Tết - ảnh 1

Trần Văn Phong và tang vật tại cơ quan Công an

Cụ thể, vào lúc 8 giờ ngày 9.2, Phong đột nhập nhà chị Thủy ở tổ dân phố Xuân Giang (thị trấn Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình để lấy trộm một con heo đất, một máy tính xách tay và chiếc túi ni long dựng giấy tờ và gần 20 triệu tiền mặt. Sau khi trộm được số tài sản trên, Phong đi bán chiếc máy tính và mua điện thoại mới. Số tiền còn lại, Phong dùng để chơi game. Chỉ sau một ngày gây án, Trần Văn Phong đã bị bắt cùng số tiền 9,4 triệu đồng. Bước đầu tại Cơ quan điều tra, Phong đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện 2 vụ việc trên đang được Cơ quan Công an huyện Lệ Thủy tiếp tục điều tra, làm rõ.

PHẠM PHÚ - TÂN BÌNH

Ý kiến bạn đọc