TT-Huế: Xua đuổi cát tặc, một người bị chém trọng thương

VHO- Phát hiện 2 thuyền đang hút trộm cát ở khu vực ven sông Hương, một số người dân tri hô để xua đuổi thì bị các đối tượng trên thuyền chạy đến hành hung. Trong đó, ông Hoàng Trọng Niệm bị chém trọng thương, phải nhập viện cấp cứu ngay trong đêm.

Đến 10 giờ ngày 27.3, Công an phường Thủy Biều (TP Huế) đã bắt được đối tượng hành hung ông Hoàng Trọng Niệm, đồng thời cũng đang vận động những người khác có liên quan đến vụ việc ra đầu thú.

Trước đó, tối 26.3, ông Hoàng Trọng Niệm (54 tuổi) và một số người dân đều trú tại phường Thủy Biều đi dọc bờ sông Hương để kiểm tra hoạt động khai thác cát trái phép. Qua đó, đã phát hiện có 2 thuyền đang hút trộm cát trên sông nên ông Niệm đã tri hô để xua đuổi.

Tuy nhiên, nhóm người trên 2 thuyền hút cát này đã dùng đá ném trả đoàn người trong nhóm ông Niệm. Không dừng lại ở đó, một số người ở dưới thuyền đã xông lên bờ và dùng dao, rựa tấn công người dân. Trong đó, ông Hoàng Trọng Niệm bị chém trọng thương, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Thủy Biều và Công an TP.Huế đã có mặt điều tra làm rõ vụ việc. Ngay sau đó, cơ quan công an cũng đã bắt giữ đối tượng Hoàng Trọng Trị (31 tuổi, cũng trú tại phường Thủy Biều)- người chém trọng thương ông Niệm. Theo cơ quan công an, Trị là đối tượng chuyên khai thác cát trộm trên sông Hương.

Hiện nay, khu vực sông Hương đoạn qua phường Thủy Biều không còn mỏ khai thác cát nào được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp phép. Tuy nhiên, tình trạng khai thác trộm tại đây vẫn diễn ra phức tạp, gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.

SƠN THÙY

Ý kiến bạn đọc