Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Mạo danh hù dọa, lừa tiền người dân

Thứ Sáu 14/06/2019 | 09:46 GMT+7

VHO- Tình trạng mạo danh cơ quan công quyền như công an, kiểm sát, tòa án hoặc cán bộ viễn thông, điện lực để hù dọa, lừa tiền người dân diễn ra ngày càng nhiều, số tiền bị chiếm đoạt ngày càng lớn.

Vì lo sợ bị khởi tố, liên lụy đến pháp luật mà nhiều người mất hàng tỉ đồng khi đưa cho các đối tượng mạo danh kiểu này. Mới đây một người dân ở TP.HCM đã bị một kẻ trung úy dỏm điện thoại, hù dọa và đã chuyển 40 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo này.

 Trước đó TAND tỉnh Nghệ An đã xét xử các đối tượng hù dọa, lừa tiền hàng tỉ đồng của người dân. Thủ đoạn của bọn chúng là gọi điện đến các số để bàn thông báo việc nợ tiền cước cuộc gọi quốc tế hàng chục triệu đồng. Sau đó, chúng sẽ chuyển máy cho người tự xưng là “cán bộ công an” để hù dọa rằng họ liên quan tới đường dây tội phạm quốc tế và rửa tiền phi pháp. Để chứng minh trong sạch, chủ thuê bao cần phối hợp với cảnh sát để phá án bằng cách có tiền thì gửi vào tài khoản được yêu cầu, khi được phá xong, nhà chức trách sẽ hoàn lại và trả thêm lãi cao...

Trường hợp các đối tượng lừa đảo gọi đến các số điện thoại của người dân thông báo với họ là đang bị điều tra về hành vi phạm tội nào đó, yêu cầu gửi một số tiền để “bỏ qua” hoặc khắc phục hậu quả để không bị khởi tố... là khá phổ biến. Mặc dù, một số băng nhóm, đối tượng đã bị xử lý, tuy nhiên tình trạng này không giảm. Thậm chí, việc hù dọa để lừa tiền người dân diễn ra ngày càng công khai, tinh vi, táo tợn hơn trước. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân thiếu thông tin, không cảnh giác nên dễ tin vào lời kẻ xấu dẫn đến bị lừa. Mặt khác, là sự vào cuộc chưa quyết liệt, rốt ráo từ phía các cơ quan chức năng trong đấu tranh đối với các loại tội phạm này.

Có thể nói, việc lần theo dấu vết loại tội phạm này không quá khó, khi thông thường muốn gọi đến để hù dọa thì để lại số điện thoại hoặc lừa chuyển tiền phải có số tài khoản... Do đó, nếu vào cuộc quyết liệt, đấu tranh đến cùng thì chắc chắn không khó để triệt phá, xóa sổ, bắt giữ các băng nhóm, đối tượng hoạt động tội phạm theo hình thức này.

Không thể chấp nhận những kẻ mạo danh, tự xưng cơ quan chức năng để lừa tiền người dân một cách trắng trợn như vậy được. Điều này không những làm cho người dân bị mất tiền oan mà còn ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan bảo vệ pháp luật, đấu tranh phòng chống tội phạm. Bởi vì, thực tế nhiều người mất tiền nhưng không khai báo hoặc vẫn còn tin đó là sự thật. Như vậy, sẽ không có lợi cho công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm nói riêng và giữ gìn trật tự an toàn xã hội nói chung.

Thạc sĩ PHẠM VĂN CHUNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top