Vang mãi lời dạy

VHO- Ấp ủ 10 năm, bộ tranh cổ động về Bác Hồ đã được họa sĩ Lê Nhường hoàn thành với tâm huyết và tình cảm của người lính dành cho Bác Hồ kính yêu.

Vang mãi lời dạy - Anh 1

Bộ tranh cổ động về Bác Hồ gồm 4 bức: “Bác bảo thắng là thắng”; “Nấu bếp mà xuất sắc cũng là anh hùng, cũng rất vẻ vang”; “Thực túc binh cường, Bác Hồ - Người cha thân yêu của lực lượng vũ trang”; “Phải nhìn cho rộng suy cho kỹ/ Kiên quyết không ngừng thế tiến công”.

Họa sĩ Lê Nhường chia sẻ, bức tranh “Phải nhìn cho rộng suy cho kỹ/ Kiên quyết không ngừng thế tiến công” là một trong những bức tranh khắc họa một phần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi dạy lực lượng vũ trang nhân dân. Trong bối cảnh cực khổ của lao tù, Hồ Chí Minh luôn dành thời gian, tâm huyết để suy ngẫm về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, chuẩn bị tinh thần và tư tưởng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tên của bức tranh cũng chính là lời giãi bày của Bác dành cho những người cầm quân. Lời dạy của Bác đã chỉnh huấn lực lượng, đồng thời là bài học lớn, có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. “Bác bảo thắng là thắng” cũng là bức tranh được họa sĩ Lê Nhường sáng tác bằng tâm huyết của mình. Họa sĩ kể: Tên bức tranh được lấy cảm hứng từ lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước khi bước vào trận quyết chiến cuối cùng với thực dân Pháp trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Người nói: “Trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng…”. Toàn bộ bức tranh là hình ảnh Người đang điện đàm chỉ đạo chiến dịch từ xa với nét mặt cương nghị, thể hiện ý chí quyết tâm cũng như niềm tin tưởng tuyệt đối vào thắng lợi của chiến dịch. Hình ảnh bên dưới bức tranh thể hiện chiến thắng lừng lẫy của quân dân ta trong chiến dịch này.

Thông qua bộ tranh họa sĩ Lê Nhường muốn nhấn mạnh: “Thế hệ trẻ ngày nay phải tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác. Từ các cháu nhi đồng cho đến thanh, thiếu niên đều phải tích cực tiến lên, làm chủ khoa học, công nghệ để đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu”.

ĐÌNH TOÁN

Ý kiến bạn đọc