Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Biến chứng tích lịch sử thành cầu đi bộ

Thứ Tư 18/09/2019 | 10:39 GMT+7

VHO- Một doanh nghiệp trong quá trình làm dự án đô thị đã tự ý cải tạo, xây dựng chứng tích gắn với lịch sử nằm ngoài dự án là Mố bắc cầu phao Bến Thủy (Nghệ An) thành cầu đi bộ vươn ra sông Lam.

 Cầu được cải tạo lại trên di tích Mố Bắc cầu phao Bến Thủy cũ

Từ trên cầu Bến Thủy, người đi trên cầu có thể nhìn thấy một cây cầu nhô phía ngoài sông với chiều dài 42 mét nằm sát mép sông Lam, cầu đã được lát gạch men, dựng 2 hàng lan can bằng sắt cùng cột đèn chiếu sáng. Cây cầu này được chủ đầu tư cải tạo nối với đường dạo bộ ven sông thuộc dự án Khu biệt thự cao cấp, khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí tại phường Trung Đô và phường Bến Thủy (TP Vinh, Nghệ An) do Công ty CP Sài Gòn - Trung Đô Vinh làm chủ đầu tư. Mặc dù nằm ngoài dự án, chủ đầu tư đã tự ý xây dựng cầu trên 4 mố cầu phao Bến Thủy cũ, ngay trước đường dẫn ra cầu có đặt một bia chứng tích bằng đá ghi “Địa điểm Mố bắc cầu phao Bến Thủy”.

Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Huân, Chủ tịch UBND phường Trung Đô (TP Vinh, Nghệ An) cho biết: “Cây cầu mà Công ty CP Sài Gòn - Trung Đô Vinh xây dựng nằm ngoài quy hoạch được cấp phép của dự án. Cây cầu này được Công ty CP Sài Gòn - Trung Đô Vinh tu sửa lại, dựng thành lan can từ mố cầu phao Bến Thủy cũ. Khi tiến hành sửa chữa mố cầu phao Bến Thủy, Công ty CP Sài Gòn - Trung Đô Vinh chưa xin ý kiến của phường. Cán bộ phường đã xuống kiểm tra thì thấy rằng họ có cải tạo, tu sửa trên cơ sở mố cầu cũ. Các mố trước đây vẫn được giữ nguyên trạng. Sau đó, phường đã yêu cầu phía công ty tạm dừng việc cải tạo để báo cáo xin ý kiến thành phố Vinh”.

Mố cầu phao Bến Thủy được doanh nghiệp bỏ tiền tu sửa và đặt bia chứng tích

Trưởng phòng Quản lý di sản, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An Nguyễn Xuân Thủy cho biết: Mặc dù chưa được Nhà nước xếp hạng nhưng mố cầu phao Bến Thủy vẫn nằm trong danh mục Kiểm kê di tích của tỉnh, là di tích lịch sử quan trọng, chứng kiến nhiều thăng trầm của lịch sử diễn ra tại đây. Di tích mố cầu phao Bến Thủy hiện chưa được xếp hạng nhưng sắp tới sẽ được đưa vào khu di tích đặc biệt thuộc cụm di tích Bến Thủy. Việc chủ đầu tư tiến hành tu sửa mố cầu phao Bến Thủy có nguy cơ phá vỡ cảnh quan di tích ở đây.

Dự án Khu biệt thự cao cấp, khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí tại phường Trung Đô và phường Bến Thủy (TP Vinh, Nghệ An) do Công ty CP Sài Gòn - Trung Đô Vinh làm chủ đầu tư nằm giữa 2 cầu Bến Thủy 1 và 2. Dự án được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt vào tháng 9.2008, từ đó đến nay đã qua 3 lần điều chỉnh quy hoạch, diễn ra vào các năm 2009, 2010 và năm 2018. Khu biệt thự cao cấp, khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí có quy mô xây dựng với gần 13,4 ha, bao gồm 144 lô các khu nhà ở thấp tầng, 113 lô nhà biệt thự, 31 lô nhà ở liền kề kết hợp thương mại. Dự án hiện nay đang được Công ty CP Sài Gòn - Trung Đô Vinh san lấp nền, hoàn thiện các cơ sở hạ tầng như đường sá, mương thoát nước, trồng cây xanh, làm đường đi bộ ven sông Lam.

Mố cầu phao Bến Thủy là công trình giao thông được xây dựng sau năm 1975. Đây là điểm đầu phía Bắc của cầu phao Bến Thủy nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Sau khi cầu Bến Thủy 1 được xây dựng đưa vào sử dụng năm 1991 thì cầu phao được tháo dỡ, bỏ lại mố cầu ở 2 đầu. Địa danh Bến Thủy được biết đến như điểm khởi đầu của phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh trong đấu tranh chống ách đô hộ của thực dân Pháp, đồng thời là nơi đặt nền móng cho những chiến thắng vang dội trong cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Xuất phát từ yếu tố lịch sử, việc UBND tỉnh Nghệ An quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với Dự án Khu biệt thự cao cấp, khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí gây ra nhiều luồng dư luận trái chiều. Tại thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), di tích Mố cầu phao Nam Bến Thủy được chính quyền địa phương cắm bia di tích lịch sử, nằm trong di tích cấp tỉnh bến phà Bến Thủy. 

Cây cầu mà Công ty CP Sài Gòn - Trung Đô Vinh xây dựng nằm ngoài quy hoạch được cấp phép của dự án. Cây cầu này được Công ty CP Sài Gòn - Trung Đô Vinh tu sửa lại, dựng thành lan can từ mố cầu phao Bến Thủy cũ. Khi tiến hành sửa chữa mố cầu phao Bến Thủy, Công ty CP Sài Gòn - Trung Đô Vinh chưa xin ý kiến của phường.

(Ông NGUYỄN XUÂN HUÂN, Chủ tịch UBND phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An)

 

 PHẠM TƯỚC

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top