Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Chính quyền xã Tam Xuân 2 (Núi Thành - Quảng Nam) "vô tư" triệt hạ hàng nghìn cây keo của dân: Xin lỗi, chúng tôi đã nhầm lẫn...!

Thứ Sáu 04/10/2019 | 10:44 GMT+7

VHO- Sau khi bất thình lình nhổ bỏ hàng nghìn cây keo lá tràm và bị người dân phản ứng, chính quyền xã Tam Xuân 2 (huyện Núi Thành, Quảng Nam) cho biết đã có thông báo nhưng gửi nhầm địa chỉ. Đồng thời quyết định mức hỗ trợ 4.000 đồng/cây nhưng người dân cương quyết không nhận.

 Ông Doãn Bá Ba thẫn thờ khi hàng nghìn cây keo lá tràm của ông bị chặt bỏ mà không hề nhận được thông báo từ chính quyền

Sự việc tưởng chừng như đùa này vừa xảy ra tại xã Tam Xuân 2 khi sáng ngày 24.9 vừa qua, đoàn cán bộ xã bất ngờ phá bỏ gần 3.000 cây keo của 4 hộ dân đang trồng tại khu vực gò Núi Tre. Ông Nguyễn Tấn Đồng, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Xuân 2 cũng là người trực tiếp có mặt tại hiện trường khi ấy cho biết, khu đất mà 4 hộ dân đang trồng keo trước đây thuộc quyền quản lý của Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam. Đến năm 2008, Nhà nước giao cho xã quản lý.

Năm 2012, UBND huyện Núi Thành có chủ trương quy hoạch khu đất trên để xây dựng nghĩa địa gò Núi Tre, nhưng do nguồn kinh phí chưa có nên đến đầu năm 2019 mới triển khai và xã đã gửi thông báo đến người dân thông tin quy hoạch này. Trong thời gian đó, người dân đã lên đây lấn chiếm đất để trồng keo, cải thiện kinh tế. Ông Đồng cho biết, trước khi nhổ keo xã có mời 4 hộ dân nằm trong diện quy hoạch xây dựng nghĩa địa đến làm việc nhưng chỉ có một hộ tới. Khi sự việc chặt bỏ, triệt hạ hàng nghìn cây keo xảy ra, lãnh đạo xã đã tiến hành rà soát lại danh sách thì phát hiện trong 4 hộ dân chỉ có một hộ nhận được thông báo, một hộ nhầm tên và một hộ sai địa chỉ nên thông báo không đến được.

Sở dĩ có sai sót này là do cán bộ của thôn cung cấp danh sách những hộ trồng keo tại khu vực trên không đúng tên và địa chỉ thực tế. Ngày 2.10, UBND xã Tam Xuân 2 đã tổ chức cuộc họp với 4 hộ dân có diện tích keo bị chính quyền địa phương nhổ bỏ vừa qua. Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo xã Tam Xuân 2 cho biết số keo lá tràm mà cán bộ xã thuê người đến chặt hạ của 4 hộ dân là 3.000 cây, đồng thời đưa ra mức hỗ trợ 4.000 đồng/cây. Tuy nhiên các hộ dân đều không đồng tình mức giá trên và cương quyết không chấp nhận.

 Hiện trường vụ phá bỏ gần 3.000 cây keo tại gò Núi Tre

Ông Doãn Bá Ba (thôn Thạch Kiều, xã Tam Xuân 2), một trong số những hộ dân có diện tích keo lá tràm bị chặt bỏ vừa qua đã không giấu nổi sự bức xúc khi nhớ lại sự việc. Ông cho hay, ông chỉ biết việc vườn cây keo của nhà mình bị cán bộ xã nhổ bỏ là từ tin báo của hàng xóm. Khi đến nơi thì vườn keo đã tan hoang, hàng nghìn cây keo chỏng chơ, trơ gốc. Theo ông Ba, gia đình ông đã khai hoang và trồng keo tại khu vực này từ hơn 10 năm nay và đây là vụ thứ 4. Vườn keo này đã trồng được 7 tháng và cao hơn 1m. Riêng tiền cây keo giống gia đình đã bỏ ra 2.500 đồng/cây, chưa tính đến công sức chăm sóc suốt 7 tháng qua.

Cùng cảnh ngộ với ông Ba còn có 3 hộ dân khác cũng đã trồng keo ở khu vực này được 2-3 vụ. Các hộ dân này cho rằng, khu đất đó là do họ khai hoang từ năm 2006. Tại khu đất này, họ đã trồng và xuất bán nhiều đợt mà không có ai thông báo hay tranh chấp gì. Đồng thời người dân cho biết, họ không hề nhận được thông báo nói về thông tin sẽ quy hoạch khu vực này để làm công trình gì. Bất ngờ cán bộ xã huy động hàng chục người đến nhổ sạch keo với lý do giải phóng mặt bằng xây dựng nghĩa địa khiến người dân bức xúc. Các hộ dân đã yêu cầu cán bộ xã cho xem quyết định thu hồi đất, và đề nghị chính quyền xã phải đền 35.000 đồng/ cây

Ông Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch UBND xã Tam Xuân 2 cho biết, theo quy định Nhà nước thì cây keo trồng dưới 1 năm tuổi sẽ được hỗ trợ với mức giá 4.000 đồng/cây. Với mức hỗ trợ 35.000 đồng/ cây keo mà người dân đưa ra, xã không thể đáp ứng. Trong khi đó, qua khảo sát giá cả trên thị trường thì được biết, cây keo lá tràm đã trồng gần một năm, cao khoảng 1m có giá 40.000đ/cây. Lãnh đạo xã Tam Xuân 2 cho biết, đây là đất do xã quản lý nên không có quyết định thu hồi. Tới đây, UBND xã sẽ tổ chức cuộc họp với người dân thôn Thạch Kiều để xác định lại nguồn gốc đất rồi mới tiếp tục đưa ra hướng giải quyết.

  Sở dĩ có sai sót này là do cán bộ của thôn cung cấp danh sách những hộ trồng keo tại khu vực trên không đúng tên và địa chỉ thực tế. Ngày 2.10, UBND xã Tam Xuân 2 đã tổ chức cuộc họp với 4 hộ dân có diện tích keo bị chính quyền địa phương nhổ bỏ vừa qua. Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo xã Tam Xuân 2 cho biết số keo lá tràm mà cán bộ xã thuê người đến chặt hạ của 4 hộ dân là 3.000 cây, đồng thời đưa ra mức hỗ trợ 4.000 đồng/cây. Tuy nhiên các hộ dân đều không đồng tình mức giá trên và cương quyết không chấp nhận.

THU HOÀI

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top