ĐT futsal Việt Nam giành quyền tham dự VCK châu Á 2020

VHO- ĐT futsal Việt Nam đã giành quyền tham dự VCK Giải futsal vô địch châu Á 2020 sau khi có chiến thắng 7-3 trước Myanmar trong trận tranh hạng ba tại Giải futsal vô địch Đông Nam Á 2019, diễn ra vào chiều 27.10 tại NTĐ Phú Thọ (TP.HCM).

Do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cắt 1 suất từ 4 xuống còn 3 ở khu vực Đông Nam Á dự VCK châu Á 2020 nên nếu muốn đến Turkmenistan vào năm sau, ĐT Việt Nam phải có mặt trong 3 đội đứng đầu giải.

ĐT futsal Việt Nam giành quyền tham dự VCK châu Á 2020 - ảnh 1

ĐT Việt Nam (áo đỏ) không thể vượt qua Thái Lan ở bán kết

ĐT Việt Nam bước vào giải với tư thế chủ nhà được đặt rất nhiều kỳ vọng. Dù nằm ở bảng đấu khó nhưng các học trò của HLV Rodrigo đã thi đấu rất tốt khi lần đầu tiên trong lịch sử đánh bại Australia (2-0), hòa 0-0 với Indonesia và vượt qua Malaysia 4-2 tại vòng bảng.  Thế nhưng thành tích này cũng không thể giúp đội quân của HLV Rodrigo nhất bảng vì kém Indonesia hiệu số bàn thắng bại, và cũng vì điều này nên ĐT Việt Nam mới sớm đụng ứng cử viên số 1 cho chức vô địch - Thái Lan ở bán kết.

Trước đối thủ rất mạnh và là nhà vô địch tuyệt đối trong lịch sử của giải đấu, ĐT Việt Nam đã thi đấu rất cố gắng nhưng vẫn không thể có được kết quả như ý muốn. Trận thua 0-2 trước Thái Lan ở bán kết đẩy ĐT Việt Nam vào cuộc tranh chấp tấm vé dự VCK châu Á 2020 còn lại với Myanmar, đội đã thua Indonesia trong trận bán kết thứ hai.

ĐT futsal Việt Nam giành quyền tham dự VCK châu Á 2020 - ảnh 2

Văn Vũ và các đồng đội hoàn thành mục tiêu trong trận tranh hạng ba

Được đánh giá cao hơn, ĐT Việt Nam nhập cuộc tự tin và nắm thế chủ động. Đội chủ nhà sớm có 2 bàn vượt lên dẫn trước nhờ công của Thái Huy chỉ sau 6 phút. Thế nhưng những sai lầm của hàng thủ khiến đội bóng của HLV Rodrigo nhận 2 bàn thua liên tiếp từ Kyaw và M.Soe. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 2-2.

Sang hiệp 2, ĐT Việt Nam tăng cường sức ép và thành quả đã đến với 2 bàn thắng của Gia Hưng và Văn Vũ ở phút 28 đến 32. Bị dẫn trước 2-4, Myanmar chuyển sang đá Power-play và nhanh chóng có được bàn thắng rút ngắn tỷ xuống còn 3-4 do công của Kyaw. Dù vậy, chính từ những sai lầm từ lối chơi Power-play của Myanmar giúp ĐT Việt Nam tận dụng thành công khi lần lượt Đức Hòa, Văn Vũ cùng Minh Trí ghi thêm 3 bàn ở những phút cuối trận để ấn định tỷ số 7-3.

Chiến thắng này giúp ĐT Việt Nam giành tấm HCĐ của giải và là đội bóng cuối cùng của Đông Nam Á sau Thái Lan và Indonesia giành quyền tham dự VCK châu Á 2020 ở Turkmenistan.

LÊ HOÀN

Ý kiến bạn đọc