Phải ưu tiên bảo vệ người dân
VHO- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 6 tại tỉnh Bình Định.
Trước giờ bão số 6 đổ bộ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đến thăm hỏi, chia sẻ khó khăn cùng bà con thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn (Bình Định)
Theo dự báo, Bình Định là một trong những địa phương mà bão số 6 sẽ đổ bộ trực tiếp. Trước diễn biến phức tạp của bão số 6, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý chính quyền các địa phương, trong đó tỉnh Bình Định chủ động triển khai phương án ứng phó, không chủ quan, quản lý chặt chẽ các tàu thuyền; kiên quyết sơ tán người dân trên lồng bè nuôi trồng trên biển, dân ở khu vực nhà chồ, triều cường ven biển, sạt lở ven sông đến nơi an toàn. Riêng vấn đề đảm bảo tàu thuyền có chỗ neo đậu khi bão đổ bộ, Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ NN&PTNT và Bộ GTVT cần phối hợp nắm bắt thông tin, hướng dẫn ngư dân đến nơi tránh trú an toàn.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, bão đổ bộ trong đúng thời điểm có thể thủy triều lớn, sóng to, gió lớn, mưa lớn. Nếu chúng ta chủ quan, không chủ động thì sẽ rất nguy hiểm. Chính quyền phải tập trung rà soát lại tất cả các tàu thuyền, không để tàu nào còn ở ngoài biển. Trong đất liền, cần phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân, sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. Ở ngoài biển tất cả khu nuôi trồng thủy sản, lồng bè yêu cầu phải sơ tán, cưỡng chế không được để người dân ở ngoài chòi canh, trên lồng bè nguy hiểm. Phó Thủ tướng cũng thông báo đã điều gấp hai tàu SAR ứng trực tại Quy Nhơn (Bình Định) để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn cho khu vực này.
Trong khi đó, đối với khu vực miền núi, trung du, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo, nhanh chóng tiến hành rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán, di dời người dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu khi mưa lớn, khi có tình huống xấu, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.
Trong cơn bão số 5 vừa qua, 14 nhà dân tại khu vực thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn bị sóng đánh sập, cuốn trôi, nhiều nhà bị tốc mái. Công tác khắc phục chưa xong, lại tiếp tục chật vật ứng phó với cơn bão tiếp theo; song tất cả bà con đều tuân thủ thông báo của chính quyền địa phương là nhanh chóng di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời, chủ động chằng chống, gia cố vật dụng che chắn để ứng phó với bão số 6. Theo đại tá Phạm Hữu Lộc, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định: Chấp hành công điện của Thủ tướng, chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu V và UBND tỉnh Bình Định, đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng gồm 3.750 đồng chí ứng trực tại 5 điểm xung yếu trên suốt chiều dài của tỉnh. Hai ngày qua, các lực lượng trên sẽ tỏa về các điểm xung yếu giúp dân chằng chống nhà cửa, di dân ra khỏi các vùng nguy hiểm, gia cố các đê kè ven biển. Tất cả các lực lượng quân đội đã được tổ chức chu đáo cả về con người và phương tiện sẵn sàng cứu hộ cứu nạn khi có lệnh.
Theo đại tá Lương Ngọc Chinh, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định, Bộ chỉ huy BĐBP đã sẵn sàng lực lượng, phương tiện để giúp dân, cứu dân khi cần; 5 điểm xung yếu với 350 cán bộ chiến sĩ đã được tổ chức thành lực lượng ứng trực. Trước, trong và sau cơn bão, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng Bình Định sẽ luôn bám địa bàn, bám dân để kịp thời hỗ trợ dân khi cần thiết.
Tính đến thời điểm trưa 9.11, cả tỉnh có 5.661 tàu cá neo đậu tại các cảng cá và các bến tàu, một số tàu còn lại ngoài khơi hiện đã thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Trước diễn biến phức tạp, khả năng gây thiệt hại lớn của bão số 6, tỉnh Bình Định đang tập trung các giải pháp ứng phó mọi tình huống. Với phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ), Bình Định đã phân công tất cả cán bộ lãnh đạo ứng trực tại các điểm xung yếu để trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 6.
Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết, tất cả các địa phương dừng tất cả các cuộc họp, tập trung ứng phó bão số 6, lấy việc bảo vệ tính mạng người dân làm nhiệm vụ hàng đầu. Công tác sơ tán dân ở các vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ sạt lở đất, bị triều cường đang được khẩn trương thực hiện, chậm nhất trước 12 giờ ngày 10.11 phải hoàn thành. Hiện nay, gần 140 hộ dân sống dọc kè biển ở thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn) đang được di dời về trụ sở thôn và trường học. Hàng nghìn hộ dân ở các vùng khác cũng đang được các lực lượng chức năng giúp di chuyển đến nơi an toàn.
Yêu cầu di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, không để lũ gây chết người |
Chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản |
PHAN HIẾU