SEA Games 30: HLV Park Hang-seo tính đường dài cho đội U22 Việt Nam

VHO- Đội U22 Việt Nam chuẩn bị bước vào hành trình “săn vàng” tại môn bóng đá nam SEA Games 30. Với lực lượng hiện tại, đoàn quân do HLV Park Hang-seo dẫn dắt đang quyết tâm thi đấu đạt mục tiêu cao nhất.

HLV Park Hang-seo và các học trò đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho kỳ đại hội sắp tới tại Philippines. Với một giải đấu mà mục tiêu đề ra là ngôi vị cao nhất đòi hỏi Ban huấn luyện U22 Việt Nam phải có sự tính toán hợp lý, nhất là khi lịch thi đấu rất dày và các trận đấu lại diễn ra trên mặt sân cỏ nhân tạo.

SEA Games 30: HLV Park Hang-seo tính đường dài cho đội U22 Việt Nam - ảnh 1

HLV Park Hang-seo muốn các trụ cột được nghỉ ngơi nhiều hơn

Trong buổi họp báo trước trận đấu với U22 Brunei tại lượt trận đầu tiên bảng B, HLV Park Hang-seo cho biết ông sẽ cân nhắc trong việc sử dụng nhân sự khi nhiều khả năng để các trụ cột ngồi ngoài. Chiến lượt gia người Hàn cho biết: “ Tôi dự tính ngày mai sẽ không sử dụng các cầu thủ chủ chốt của U22 Việt Nam. Họ đã phải thi đấu rất nhiều ở cả trong nước và nước ngoài. Tôi cho rằng thể trạng của họ chưa bình phục hoàn toàn. Trong khi chúng ta còn nhiều trận đấu khác. Tuy nhiên, tuỳ tình hình trên sân chúng tôi có thể điều chỉnh”.

Nếu đội hình U22 Việt Nam ra sân trong trận gặp U22 Brunei mà không có những cầu thủ tốt nhất thì cũng chẳng bất ngờ, bởi đối thủ là đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng và việc ông Park cho các trụ cột nghỉ ngơi cũng hoàn toàn hợp lý. Trong gần 1 năm qua, có rất nhiều cầu thủ U22 Việt Nam vừa thi đấu ở CLB vừa phải làm nghĩa vụ quốc gia, đặt biệt là nhóm cầu thủ của ĐT Việt Nam vừa thi đấu xong tại Vòng loại World Cup 2022  là Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Linh, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Thành Chung, Hoàng Đức, Trọng Hùng. Việc nghỉ ngơi để có nhiều thời gian hồi phục sau những trận đấu liên tiếp đã qua vào lúc này là rất cần thiết.

Ở bảng B, đội U22 Việt Nam phải thi đấu 5 trận với cường độ 2 ngày trên/ trận thì việc toan tính đường dài không để các cầu thủ không gặp chấn thương, thẻ phạt và phải đảm bảo thể lực cho các trụ cột là rất quan trọng. “Trong vòng 10 ngày, đội đấu tới 5 trận việc này nghĩa là làm thế nào, phải xoay tua cầu thủ tốt nhất vấn đề này quan trọng, nhưng quan trọng hơn là giữ gìn các cầu thủ ở thể trạng tốt nhất. Chúng tôi muốn duy trì cho họ phong độ tốt nhất”, ông Park nhấn mạnh.

SEA Games 30: HLV Park Hang-seo tính đường dài cho đội U22 Việt Nam - ảnh 2

Các cầu thủ U22 Việt Nam đang có tâm lý tốt trước chiến dịch tại SEA Games 30

Tại SEA Games 30, đội U22 Việt Nam nằm ở bảng B với Thái Lan, Indonesia, Lào, Brunei và Singapore. Quang Hải và các đồng đội sẽ có trận ra quân gặp U22 Brunei vào ngày 25.11, tiếp đến là U22 Lào (28.11), U22 Indonesia (1.12), U22 Singapore (3.12) và U22 Thái Lan (5.12). HLV Park Hang-seo cho biết thêm: “Chúng ta ở vào bảng B nhiều hơn 1 đội so với bảng A. Đây sẽ là thách thức với mỗi đội bóng. Tất cả đều có sức mạnh riêng và chắc chắn sẽ là những trận đấu không dễ dàng. Chúng tôi sẽ phải tập trung cho từng trận đấu, có thể sẽ phải thay đổi rất nhiều. Tuy nhiên, U22 Việt Nam sẽ cố gắng làm tốt nhất những gì có thể trong từng trận đấu một”.

Đội U22 Việt Nam đã lên đường sang Manila vào chiều 22.11, đội cũng đã có những buổi tập tại đây những ngày qua. Theo HLV Park Hang-seo, toàn đội đang có sức khỏe và thể trạng tốt cũng như sẵn sàng cho trận với U22 Brunei vào lúc 15 giờ ngày 25.11.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc