Bên trong Làng VĐV SEA Games 30

VHO-Với bất kỳ Đại hội thể thao lớn nào của khu vực, châu lục và thế giới, Làng VĐV – nơi được xem là đại bản doanh của các Đoàn Thể thao luôn được báo chí và người hâm mộ dành sự chú ý đặc biệt và SEA Games 30 cũng không là ngoại lệ.

Làng VĐV dự SEA Games 30 là một trong 3 công trình quan trọng nằm trong quần thể Khu Liên hợp thể thao, mới được xây dựng tại thành phố New Clark. Đây cũng được xem là công trình hạt nhân của một thành phố sầm uất sau này sẽ được xây dựng.

Bên trong Làng VĐV SEA Games 30 - Anh 1

Dự Đại hội, đại bản doanh của Đoàn Thể thao Việt Nam đặt tại toà nhà số 1 (văn phòng Đoàn) và toà nhà số 2 (dành cho các cán bộ Đoàn.

Bên trong Làng VĐV SEA Games 30 - Anh 2

Bên trong Làng VĐV SEA Games 30 - Anh 3

VĐV các nước dự Đại hội được sắp xếp ở hai toà nhà A và B. Đây sẽ là nơi nghỉ ngơi của các VĐV sau những giờ tập và thi đấu căng thẳng.

Bên trong Làng VĐV SEA Games 30 - Anh 4

Bên trong Làng VĐV SEA Games 30 - Anh 5

Trước cửa khu nhà ở của các VĐV là bãi để xe đạp để các VĐV có thể di chuyển trong Làng, giải trí sau khi tập luyện và thi đấu.

Bên trong Làng VĐV SEA Games 30 - Anh 6

Khu thượng cờ các nước dự Đại hội nằm ngay cổng ra vào. Lễ thượng cờ 11 quốc gia tham dự Đại hội sẽ được tổ chức vào 15h ngày mai 29.11.

Bên trong Làng VĐV SEA Games 30 - Anh 7

Khu ngoài trời để các VĐV thư giãn, đặt ở vị trí thoáng đãng cạnh bể bơi. Phía bên trong có những quầy bán đồ lưu niệm, hoa quả và các đồ ăn vặt.

Bên trong Làng VĐV SEA Games 30 - Anh 8

Bên trong Làng VĐV SEA Games 30 - Anh 9

Nhà ăn của các VĐV dự Đại hội luôn để chế độ điều hoà rất lạnh. Hầu hết các VĐV, HLV và cán bộ Đoàn đều phải mặc áo khoác khi vào đây. Càng giáp ngày khai mạc Đại hội, đồ ăn trong nhà ăn lại càng nhiều lên.

Bên trong Làng VĐV SEA Games 30 - Anh 10

Bên trong Làng VĐV SEA Games 30 - Anh 11

Các người thợ vẫn hối hả với công việc của mình. Cho tới giờ nhiều toà nhà của Làng VĐV vẫn chưa được quét sơn, nhiều phòng chưa được lắp rèm cửa.

Bên trong Làng VĐV SEA Games 30 - Anh 12

Dù còn những cập rập nhưng nước chủ nhà đang làm hết sức mình để có thể tổ chức SEA Games 30 một cách tốt nhất và Làng VĐV vẫn ngày đêm hối hả với những chuyến xe chở các Đoàn thể thao nước bạn về tham dự Đại hội.

THU SÂM, từ New Clark, Philippines 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc