Bình Định bàn giao 14 bộ cồng chiêng cho các trường

VHO- Ban Dân tộc tỉnh Bình Định vừa tổ chức lễ bàn giao 14 bộ cồng chiêng cho 13 trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) và bán trú trên địa bàn tỉnh.

Bình Định bàn giao 14 bộ cồng chiêng cho các trường - Anh 1

Ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định trao tặng bộ cồng chiêng cho các trường PTDTNT, bán trú

Theo đó, 14 bộ nhạc cụ cồng chiêng gồm 7 bộ của dân tộc Bana, 4 bộ của dân tộc H’rê và 3 bộ của dân tộc Chăm đảm bảo đúng mỹ thuật và chất lượng đã được Ban Dân tộc tỉnh Bình Định bàn giao cho đại diện 13 trường PTDTNT, bán trú tại 5 huyện: Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, Tây Sơn và Hoài Ân. Các bộ cồng chiêng được bàn giao lần này dựa trên đặc điểm cồng chiêng của từng dân tộc như Ba Na, Chăm, H’rê để con em các đồng bào dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường PTDTNT, bán trú trên địa bàn tỉnh; từ đó, tiến tới thành lập đội cồng chiêng và các em sẽ có cơ hội được biễu diễn nhạc cụ của dân tộc mình vào những chương trình ngoại khóa do nhà trường tổ chức.

Theo lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Bình Định, từ nguyện vọng của các trường cũng như các em học sinh người đồng bào, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quan tâm và đầu tư kinh phí gần 500 triệu đồng để Ban Dân tộc tỉnh đặt làm 14 bộ cồng chiêng phù hợp với nét văn hóa đặc sắc của các em học sinh là người đồng bào dân tộc Bana, H’rê và Chăm tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Qua đó, giúp các em khôi phục, duy trì, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc