Trẻ 8 giờ tuổi đã được phẫu thuật tim bẩm sinh

VHO- Trẻ 8 giờ tuổi hoặc cân nặng 1,7 kg là những bệnh nhi nhỏ tuổi nhất, nhẹ cân nhất được các bác sĩ Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện E Hà Nội) phẫu thuật thành công, mang lại cuộc sống bình thường cho trẻ. Tuy nhiên vẫn còn một lượng lớn trẻ không được phẫu thuật kịp thời.

Theo thống kê, cứ 1.000 trẻ sinh ra có 6 – 8 trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh, hằng năm nước ta có khoảng 10.000 - 12.000 trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh nhưng chỉ có 6.000 trẻ được phẫu thuật, số còn laị phải chờ từ năm này sang năm sau và thậm chí tử vong trước khi được phát hiện bệnh. Đây là nguyên nhân làm gia tăng số trẻ bị tim bẩm sinh cần phẫu thuật tích lũy hằng năm.

Trẻ 8 giờ tuổi đã được phẫu thuật tim bẩm sinh - Anh 1

GS. Lê Ngọc Thành thăm bệnh nhi Khoa Phẫu thuật tim mạch trẻ em

Trước thực trạng này, Bệnh viện E đã quyết định thành lập Khoa Phẫu thuật tim mạch trẻ em và được công bố ngày 10.12, với mong muốn nhiều trẻ bị bệnh tim bẩm sinh được điều trị chuyên sâu và nâng cao chất lượng điều trị, phẫu thuật các bệnh tim bẩm sinh phức tạp. GS.TS Lê Ngọc Thành – Giám đốc Bệnh viện E cho biết, hằng năm, tại Trung tâm Tim mạch đã có hàng năm trẻ bị bệnh tim bẩm sinh đã được phẫu thuật và điều trị thành công bao gồm: bệnh lý thông liên nhĩ, thông liên thất, ống động mạch, teo van động mạch phổi… Đặc biệt, các bác sĩ ở đây đã phẫu thuật tim bẩm sinh phức tạp thành công cho bệnh nhân nhi nhỏ tuổi nhất (8 giờ tuổi sau sinh bị đảo gốc động mạch) hay bệnh nhân nhi nhẹ cân nhất (chỉ nặng 1,7kg mắc hội chứng thiểu sản quai động mạch chủ). Tỷ lệ thành công của các ca phẫu thuật tim mạch là khoảng 95%...

Theo TS.BS Đỗ Anh Tiến Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch trẻ em, nguyên nhân dẫn đến trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh là những bất thường về cấu trúc tim và mạch máu lớn ngay khi trẻ được sinh ra thường do gen di truyền hoặc do môi trường (nhiễm virus, nhiễm khuẩn, hóa chất, tia xạ, tia X, di truyền và việc sử dụng các loại thuốc)…Hiện nay chưa có giải pháp để giảm tỷ lệ trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh, nhưng có thể phát hiện sớm  trẻ mắc dị tật bệnh tim bẩm sinh nhờ sàng lọc, chẩn đoán trước sinh. Ngày nay, với trình độ bác sĩ, trang thiết bị khám chữa bệnh tốt lên, nhiều sản phụ đã tin tưởng giữ lại thai

“Sau khi được chẩn đoán thai nhi bị dị tật tim bẩm sinh thì các bác sĩ sẽ có kế hoạch theo dõi để chăm sóc, điều trị chuyên khoa cho các cháu. Đến nay, tại Bệnh viện E, nhiều sản phụ sau khi sinh, con đã được chuyển đến Trung tâm tim mạch ngay để được các bác sĩ theo dõi, đưa ra các lộ trình chăm sóc, điều trị thành công. Một số trường hợp nếu không can thiệp kịp thời thì tim không thể hoạt động để chuyển máu đến các bộ phận trong cơ thể”, Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch trẻ em nói.

Nhân dịp này, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam đã tới thăm và tặng quà cho trẻ em đang điều trị bệnh tim bẩm sinh tại đây. Những năm qua, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E Hà Nội tổ chức nhiều chương trình khám, sàng lọc và mổ tim miễn phí cho trẻ em tại các tỉnh, thành trên cả nước thông qua mang lại cuộc sống mới cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tạo được những hiệu ứng tốt là điều kiện thuận lợi để huy động nguồn lực hỗ trợ cho trẻ em bị bệnh tim nói riêng và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn chung.

QUỲNH HOA

Ý kiến bạn đọc