Số người thiệt mạng trong vụ xả súng tại Thái Lan tăng lên 17

VHO- Số nạn nhân trong vụ xả súng đẫm máu chiều 8.2 tại tỉnh Nakhon Ratchasima, đã tăng lên con số 17 trong khi đó 16 con tin khác vẫn bị bắt giữ.

Số người thiệt mạng trong vụ xả súng tại Thái Lan tăng lên 17 - Anh 1

Khói bốc lên từ trung tâm thương mại tại thành phố Nakhon Ratchasima, Thái Lan chiều 8.2. Ảnh: Thairath

Nguyên nhân của vụ xả súng được cho là tên Jakrapanth 32 tuổi, cấp bậc thượng sĩ đi đòi tiền môi giới đất nhưng không được nên xảy ra xích mích.

Thảm kịch xảy ra khi một binh sĩ ăn trộm vũ khí và bắn chết nữ chỉ huy cùng hai người khác tại Căn cứ quân đội Surathampithak trước khi bỏ chạy trên một chiếc xe Humvee mà binh sĩ này đánh cắp. Trên đường bỏ chạy, hung thủ tiếp tục xả súng vào dân thường dọc theo tuyến đường tới Trung tâm thương mại Terminal 21 ở huyện Muang. Hung thủ sau đó đã bắn vào một bình gas, gây ra tiếng nổ và đám cháy.

Theo nguồn tin, có 17 người chết và 21 người bị thương, 16 con tin khác đang bị bắt giữ. Cảnh sát hiện tại đang lập vòng vây trong bán kính 2km để sẵn sàng tấn công. Cảnh sát cũng cảnh báo người dân trong khu vực nên cách xa hiện trường, không nên tò mò bởi có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prayut Chanocha đã ra lệnh cho lực lượng chiến đấu đặc biệt số 3 thuộc Bộ Quốc phòng gấp rút xuống hiện trường để phối hợp với cảnh sát tại địa phương. Ông Prayut cũng lên tiếng trấn an người dân không nên quá sợ hãi.

Quân đội đã đề nghị báo chí ngừng tường thuật trực tiếp để tránh việc cung cấp cho nghi phạm thông tin về các hoạt động chính thức.

Trước đó, hung thủ đã phát trực tiếp hình ảnh trong trung tâm thương mại trên Facebook và đăng tải một bức ảnh “tự sướng” cho thấy hung thủ đang cầm một khẩu súng trường. Trang Facebook này đã bị đóng vài phút sau đó.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc