Hải Phòng:​​​​​​​ Phát hiện 13 cọc gỗ tại xã Lại Xuân huyện Thủy Nguyên

VHO- Theo Sở Văn hóa - Thể thao TP Hải Phòng, đơn vị đang làm thủ tục trình UBND TP Hải Phòng đề nghị cấp phép khai quật khẩn cấp 13 cọc gỗ mới phát hiện tại xã Lại Xuân (huyện Thủy Nguyên).

Hải Phòng:​​​​​​​ Phát hiện 13 cọc gỗ tại xã Lại Xuân huyện Thủy Nguyên - Anh 1

 Bãi cọc mới được phát hiện

Theo đó, ngày 9.2, sau khi bơm nước để thu hoạch cá, gia đình ông Đào Văn Đến, trú tại thôn 11, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên phát hiện 13 cọc gỗ dưới đáy ao. Trong số các cọc này, một số cọc có dấu hiệu bị hủy hoại: các đầu cọc bị chặt bằng, một số cọc nằm trong bờ kè đá. Đến ngày 12.2, các chuyên gia, nhà nghiên cứu thuộc Viện Khảo cổ học và cán bộ Bảo tàng Hải Phòng tổ chức khảo sát khu vực. Theo kết quả bước đầu, các nhà khoa học nhận định: các cọc gỗ tại khu vực ao nhà ông Đào Văn Đến có ý nghĩa lớn trong việc tiếp tục nghiên cứu các di tích, hiện vật liên quan đến Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288. Nếu được UBND TP Hải Phòng cấp phép, Viện Khảo cổ học sẽ phối hợp các cơ quan chức năng TP Hải Phòng và địa phương để tổ chức khai quật bãi cọc này.

ĐĂNG HÙNG

Ý kiến bạn đọc