SV Khoa Y - Dược phải tiên phong trên “mặt trận” phòng chống dịch bệnh

VHO- Mặc dù ĐH Quốc gia Hà Nội đã quyết định cho HSSV, nghiên cứu sinh sau đại học tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2.2020, nhưng riêng đối với SV Khoa Y - Dược đã bắt đầu lịch học từ ngày 10.2 (trừ sinh viên khóa QH.2018, QH.2019 đang học tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thì thực hiện theo kế hoạch đào tạo của trường).

SV Khoa Y - Dược phải tiên phong trên “mặt trận” phòng chống dịch bệnh - Anh 1

 Sinh viên Khoa Y - dược ĐH Quốc gia tham gia tập huấn phòng chống dịch bệnh Covid-19

GS.TS Lê Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện E, Chủ nhiệm khoa Y - dược ĐH Quốc gia cho rằng, SV khoa Y - dược không thể giống sinh viên những ngành khác mà phải là những chiến sĩ tiên phong, tuyên truyền viên tích cực phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là Covid-19 hiện nay. Ngay trong ngày đầu tiên đi học, hàng trăm SV Khoa Y - dược - Đại học Quốc gia Hà Nội đã được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cho SV tại hội nghị tập huấn công tác phòng chống dịch Covid-19 với sự tham gia các chuyên gia Bệnh viện E (Hà Nội) và tập thể giáo viên, lãnh đạo khoa Y dược.

Theo GS. TS Lê Ngọc Thành, các SV Y khoa cần phải cập nhật thông tin chính thống từ Bộ Y tế và cần nắm chắc các kiến thức khoa học để phổ biến kiến thức cho gia đình, hàng xóm và mọi người xung quanh, không chủ quan nhưng cũng không quá hoang mang về dịch bệnh.

N.KHANG

Ý kiến bạn đọc