Khánh Hòa: Trong tháng 2, khách du lịch chỉ bằng 23,2% so với cùng kỳ năm 2019

VHO - Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, ước tính trong tháng 2.2020, Khánh Hòa đón khoảng 130.000 lượt khách du lịch, đạt khoảng 23% lượng khách so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thị trường khách Trung Quốc và Hàn Quốc giảm mạnh do ảnh hưởng dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Covid -19 gây ra.

Khánh Hòa: Trong tháng 2, khách du lịch chỉ bằng 23,2% so với cùng kỳ năm 2019 - ảnh 1

Khánh du lịch tham gia tour biển đảo ở Nha Trang - Khánh Hòa

Theo đó, toàn tỉnh Khánh Hòa đón 130.000 lượt khách lưu trú, bằng 23,2% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, có 70.000 lượt khách quốc tế, bằng 23,5%; 60.000 lượt khách nội địa, bằng 30% so với cùng kỳ năm 2019. Với lượng khách giảm mạnh, công suất phòng lưu trú chỉ đạt khoảng 21,7%. Tổng thu từ khách du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt 731,4 tỉ đồng, bằng 21,9% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù Bộ Y tế vừa công bố Khánh Hòa đã hết dịch, tuy nhiên hiện nay công tác phòng, chống Covid-19 vẫn được chú trọng, không chủ quan trước mọi tình huống. Việc kiểm soát cách ly người dân, du khách từ các vùng dịch nhập cảnh vào Khánh Hòa được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn không để dịch bùng phát và lây lan. Cho đến thời điểm hiện tại Nha Trang – Khánh Hòa vẫn là điểm đến an toàn đối với du khách trong nước và quốc tế.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc