Trận đấu đầu tiên ở Pháp bị hoãn vì dịch Covid-19

VHO- Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp tại Pháp, chuyến làm khách đến sân Strasbourg tại vòng 28 Ligue 1 của Paris Saint- Germain (PSG) vào tối thứ Bảy (7.3) sẽ bị hoãn do kiến nghị của chính quyền địa phương vùng Alsace.

Pháp đang là “ổ dịch” lớn thứ 3 tại châu Âu, sau Italia và Đức. Theo BBC, tính đến tối thứ Sáu (6.3), đã có 613 người dương tính với Covid-19 và 9 người đã tử vong ở quốc gia này. Những diễn biến khó lường của Covid-19 đang ảnh hưởng đến các hoạt động thể thao của Pháp, trong đó có bóng đá, Marathon, đua xe đạp và nhiều môn khác.

Trận đấu đầu tiên ở Pháp bị hoãn vì dịch Covid-19 - ảnh 1

Chuyến làm khách của PSG sẽ không diễn ra như dự kiến

Ban tổ chức Ligue 1 vừa xác nhận trận đấu giữa Strasbourg và “gã nhà giàu nước Pháp” - PSG tại vòng 28 sẽ bị hoãn vì lo ngại dịch Covid-19. Đây cũng là trận đấu đầu tiên bị hoãn ở Pháp vì dịch Covid-19. Theo tờ Goal, chính quyền địa phương thành phố Strasbourg đã đề nghị hoãn trận đấu này khi vùng Alsace phát hiện thêm 49 trường hợp dương tính Covid-19 trong ngày thứ Sáu (6.3). Trước những lo ngại về dịch bệnh chết người này, chính quyền địa phương buộc phải hoãn trận đấu.

Cũng theo tờ Goal, quyết định này được đưa ra chỉ 3 ngày sau khi Bộ trưởng Bộ thể thao Pháp - Roxana Maracineanu tuyên bố các trận đấu của Ligue 1 sẽ không bị ảnh hưởng nhờ các biện pháp phòng chống sự lây lan của dịch Covid-19. Trong cuộc họp hồi đầu tuần, bà Maracineanu cho biết các trận đấu sẽ diễn ra bởi vì phần lớn khán giả đến từ các địa phương chưa có dịch. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ thể thao Pháp cũng thừa trận đấu giữa PSG và Dortmund vào giữa tuần tới có thể phải diễn ra trên sân không khán giả.

Trận đấu đầu tiên ở Pháp bị hoãn vì dịch Covid-19 - ảnh 2

Các giải đấu ở châu Âu đang tính đến việc không cho khán giả vào sân

Covid-19 đã lây nhiễm hơn 100.000 người và làm chết ít nhất 3.400 người trên toàn cầu kể từ khi dịch bệnh này bùng phát ở Vũ Hán (Trung Quốc) vào tháng 12 năm ngoái. Covid-19 cũng đang ảnh hưởng đến các trận đấu bóng đá trên toàn thế giới. Mới đây tại Italia, đã có 10 trận đấu ở Serie A và 2 trận Cúp quốc gia bị hoãn, các trận đấu sắp tới ở nước này sẽ diễn ra không có khán giả đến ngày 3.4 tới. Ở nước Anh, các trận đấu sẽ không cho cầu thủ và tổ trọng tài bắt tay trước trận, thậm chí nước này còn đang lên phương án cấm khán giả vào sân nếu dịch bệnh leo thang. Tại Morocco, Saudi Arabia và UAE, các trận đấu bóng đá cũng lên kế hoạch cấm khán giả vào sân. 

NGỌC ÁNH

Ý kiến bạn đọc