Ca nhiễm Covid-19 thứ 34 tại Việt Nam

VHO- Bộ Y tế cho biết, một phụ nữ 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, được xác định là bệnh nhân thứ 34 (BN34) mắc bệnh Covid-19 tại Việt Nam.

Theo báo cáo, ngày 22.2, bệnh nhân bay từ Việt Nam sang New York (Mỹ), quá cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc). Đến ngày 29.2, bệnh nhân bay từ Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Quatar và sáng ngày 2.3 nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.Sáng 9.3, bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận và được điều trị cách ly tại đây. Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, tính đến nay, Việt Nam ghi nhận 34 trường hợp mắc Covid -19, trong đó có 16 trường hợp đã ra viện. Còn lại 18 trường hợp đang được điều trị và cách ly, trong đó có 7 trường hợp là người Việt Nam, còn lại là người nước ngoài được phát hiện trên chuyến bay VN0054, sau đó di chuyển đến 11 tỉnh thành. 

Q.HOA

Ý kiến bạn đọc