Quảng Nam: Khẩn trương triển khai các phương án phòng, chống dịch Covid-19

VHO-Du khách nam, người Anh, 58 tuổi, là hành khách đi trên chuyến bay VN0054, lưu trú tại TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam được xác định là bệnh nhân thứ 33 (BN33) mắc Covid-19 ở Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, ở Quảng Nam ghi nhận 2 ca bệnh Covid-19, lưu trú tại hai khách sạn trên địa bàn tỉnh.

Bệnh nhân thứ 33 nhiễm Covid-19  ở Việt Nam này đã  lưu trú tại khách sạn Boutique (khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP.Hội An). Trước đó, nam bệnh nhân thứ 31 (BN31) mắc Covid-19 ở Việt Nam cũng là một nam du khách người Anh, 49 tuổi, cùng đi trên chuyến bay VN0054, lưu trú tại khách sạn Nam Hải (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn). 
 Mẫu bệnh phẩm của các bệnh nhân này được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam gửi xét nghiệm tại Viện Pasteur Nha Trang và đã kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Cả hai du khách này đều cùng đi trên chuyến bay VN0054, cùng đi với vợ nhưng chỉ có hai người chồng bị nhiễm dịch. Hiện cả hai bệnh nhân này cùng với vợ đã được đưa ra Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. 

Quảng Nam: Khẩn trương triển khai các phương án phòng, chống dịch Covid-19 - Anh 1

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 33 là bệnh nhân người Anh, lưu trú tại khách sạn Boutique, TP.Hội An

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng chống, dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam cùng với chính quyền, Ban chỉ đạo các địa phương TP.Hội An, thị xã Điện Bàn đã khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó với tình hình dịch bệnh.
Chiều ngày 10.3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng  tỉnh Quảng Nam cũng đã tiếp nhận khu cách ly tập trung tại cơ sở Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên (đóng tại phường Cửa Đại, TP.Hội An) để quản lý, sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp cách ly tập trung theo quy định. 
Trước mắt sẽ trưng dụng khu tòa nhà 5 tầng và khu hội trường, quy mô tiếp nhận dự kiến 150 người. 

Quảng Nam: Khẩn trương triển khai các phương án phòng, chống dịch Covid-19 - Anh 2

Khu cách ly tập trung tại phường Cửa Đại, TP.Hội An được bàn giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh quản lý 

UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Y tế, Sở VHTTDL, TP. Hội An trong trường hợp cần thiết sẽ xem xét, làm việc với doanh nghiệp để thuê khách sạn, sử dụng làm khu cách ly tập trung cho khách nước ngoài. Giao các cơ quan liên quan hợp đồng với doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho người bị cách ly, đảm bảo tiêu chuẩn quy định.
Liên quan đến BN31 trước đó có lưu trú tại khách sạn Nam Hải (thị xã Điện Bàn), hiện ngành chức năng đã rà soát, khoanh vùng, xác định được 24 trường hợp tiếp xúc gần và 64 trường hợp tiếp xúc với người bệnh Covid-19 có lưu trú hoặc di chuyển qua địa bàn thị xã.  Đã tiến hành cho cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm 11 trường hợp tiếp xúc gần theo quy định và gửi chờ kết quả.
Khu cách ly y tế cho bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn thị xã Điện Bàn sẽ được đặt tại Phòng khám Đa khoa Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (Điện Bàn) có quy mô 34 phòng, 87 giường. Dự kiến sẽ có 20 người tiếp xúc gần với BN31 vừa qua sẽ được chuyển vào khu cách ly này.
Các cơ quan chức năng cũng bàn phương án tùy vào điều kiện thực tế của cơ sở lưu trú, sẽ tiến hành phong tỏa một phần hoặc toàn bộ trong 14 ngày đối với các cơ sở lưu trú đã phát hiện ca bệnh dương tính với Covid-19.

KHÁNH CHI

Ý kiến bạn đọc