Hải Phòng: Ưu tiên sử dụng kinh phí để phòng chống dịch bệnh Covid-19

VHO- Chiều 10.3, ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng, chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy, nghe báo cáo và cho ý kiến về một số nội dung trình kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) HĐND TP, về các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và ổn định tình hình kinh tế - xã hội.

Hải Phòng: Ưu tiên sử dụng kinh phí để phòng chống dịch bệnh Covid-19 - Anh 1

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng họp chiều 10.3

Tính đến ngày 10.3, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19 gây ra đã xuất hiện tại 109 quốc gia và vùng lãnh thổ, có 116.059 người mắc, trong đó 4.089 người tử vong. Tại Việt Nam, có 34 ca dương tính với Covid-19. Tại Hải Phòng, thời gian qua thành phố triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh, chưa phát hiện ca dương tính nào trên địa bàn.

Đánh giá tại cuộc họp cho thấy, hiện dịch tiếp tục diễn biến khó lường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát, lây lan, đe dọa sức khỏe cộng đồng và làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế, ảnh hưởng lớn đến nhiệm vụ thu chi ngân sách của thành phố. Theo thống kê 2 tháng đầu năm 2020, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm trên 21% so với cùng kỳ năm trước, thu nội địa chỉ đạt 4.936 tỷ đồng, hụt 564 tỷ đồng so với tiến độ kế hoạch. Trong khi đó, nhu cầu chi ngân sách cho công tác phòng, chống dịch là rất lớn.

TP Hải Phòng chưa có quy định về cơ chế hỗ trợ riêng cho công tác phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, Căn cứ các quy định của Pháp luật hiện hành, HĐND TP tiến hành phiên họp bất thường, xem xét thông qua các nội dung do UBND TP đề xuất, các nhiệm vụ giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ổn định kinh tế - xã hội. Trên cơ sở đánh giá tình hình, thành phố xây dựng các phương án và đề xuất cơ chế mua sắm trang thiết bị, phương tiện bảo hộ và chống nhiễm khuẩn, vật tư tiêu hao, cơ chế hỗ trợ tiền ăn và các hoạt động cách ly, khoanh vùng, kiểm soát dịch bệnh, theo hai cấp độ đáp ứng khi xuất hiện tình huống có 200 - 800 người nhiễm mới.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng nhất trí cao với các ý kiến đánh giá, phân tích của các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, cơ bản đồng ý với đề xuất của UBND thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương đối với các nội dung: tạm dừng công tác chuẩn bị triển khai tặng quà cho các hộ gia đình dịp Kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng; không tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2020 và gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng; ưu tiên sử dụng kinh phí tập trung phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời, tạm dừng các hội nghị lớn, các cuộc họp tập trung đông người, dừng đi công tác nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian có dịch; tạm dừng không xem xét, quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án, công trình đầu tư mới. Ủy ban MTTQVN TP chủ trì hướng dẫn việc tổ chức lễ cưới lễ tang đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Những nội dung trên sẽ được UBND TP Hải Phòng trình HĐND tại Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường), theo kế hoạch sẽ diễn ra ngày 12.3.2020.

ĐĂNG HÙNG

Ý kiến bạn đọc