Phú Yên tạm dừng hoạt động tham quan trên địa bàn toàn tỉnh

VHO- Để chủ động, kịp thời kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan, đảm bảo sức khỏe cho khách du lịch và nhân dân trước biễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Phú Yên cuối giờ chiều ngày 12.3 đã gửi công văn khẩn số 1245/UBND-KGVX chỉ đạo Sở VHTTDL hướng dẫn tạm dừng hoạt động tham quan các di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh do đơn vị quản lý từ ngày 13.3.

Phú Yên tạm dừng hoạt động tham quan trên địa bàn toàn tỉnh - Anh 1

Chưa đầy 1 tuần trước, gành Đá Đĩa Phú Yên vẫn tràn ngập khách

Đồng thời tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn… trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của ngành Y tế.

UBND các huyện, thị xã, thành phố được giao hướng dẫn tạm dừng hoạt động tham quan các di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh quốc gia, cấp tỉnh trên địa bàn theo phân cấp cho địa phương quản lý, bắt đầu từ ngày 13.3.

Phú Yên là 1 trong 4 tỉnh (Đắk Lắk- Gia Lai- Bình Định- Phú Yên) được chọn là nơi kích cầu du lịch trong “Chương trình kích cầu du lịch Việt Nam- khắc phục hậu quả dịch bệnh Covid-19” do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát động. Đến tận ngày 8.3, các chuyến bay đi và đến Phú Yên vẫn đầy. Phú Yên cũng chuẩn bị khá tốt các điều kiện để đón khách và đảm bảo phòng chống dịch, an toàn cho khách.

Phú Yên tạm dừng hoạt động tham quan trên địa bàn toàn tỉnh - Anh 2

Phú Yên rất quan tâm phòng chống dịch và bảo vệ an toàn cho du khách

Tuy nhiên, mấy ngày nay khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, phát hiện nhiều ca bệnh dương tính với virus SARS-CoV-2 ở các tỉnh/ thành: Hà Nội, Quảng Ninh, Lào Cai, Thừa Thiên Huế, Ninh Bình, Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Thuận khiến nhiều điểm đến của Việt Nam đã tạm dừng đón khách để phun tiêu độc khử trùng và ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Phú Yên chắc cũng không dám mạo hiểm đánh đổi sự an toàn của người dân và du khách nên cuối ngày hôm nay (12.3) mới ban hành văn bản khẩn này.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương chỉ đạo các ngành chức năng phải thực hiện tốt các hoạt động phòng chống Covid-19 theo hướng dẫn của Trung ương, đặc biệt là theo sự chỉ đạo trực tiếp từ ngành dọc. Trong đó, ngành Y tế có vai trò nòng cốt và là đầu mối trong công tác phòng chống dịch. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: An toàn là trên hết, nếu cần, có thể phải hy sinh một số lợi ích kinh tế trước mắt để đảm bảo an toàn cho người dân và chỉ đạo Sở VHTTDL phải kiểm soát được tình hình du khách đến Phú Yên.

Theo đó, chỉ những cơ sở lưu trú có đủ điều kiện, được cấp phép thì mới được đón khách; phải khai báo tạm trú và khai báo về tình hình sức khỏe của du khách với cơ quan chức năng. Sở Y tế phối hợp với Sở VHTTDL, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, động viên các cơ sở kinh doanh lưu trú, dịch vụ du lịch... để họ thực hiện nghiêm việc khai báo y tế đối với người ngoài địa phương.

THÚY HÀ, ảnh VŨ AN

Ý kiến bạn đọc