TP Huế: Tạm dừng hoạt động tại các cơ sở kinh doanh giải trí

VHO- Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, UBND TP. Huế đã chỉ đạo tạm dừng các hoạt động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí trên địa bàn kể từ đêm 13.3.

Tại văn bản số 1031/UBND-TC vừa được UBND TP.Huế ban hành chiều ngày 13.3, đã chỉ đạo tạm dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân, tránh lây lan dịch bệnh trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP.Huế yêu cầu các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar, rạp chiếu phim, các điểm cung cấp trò chơi điện tử... tạm dừng hoạt động đón khách kể từ 20 giờ ngày 13.3. Đồng thời, UBND TP.Huế cũng yêu cầu các nhà hàng, hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn cũng phải đảm bảo các biện pháp an toàn về phòng chống dịch khi đón, phục vụ các đoàn khách đông.

UBND TP.Huế giao UBND các phường chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương tăng cường xử lý nghiêm các hoạt động vi phạm về lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, tụ tập đông người để kinh doanh trái phép...

TP Huế: Tạm dừng hoạt động tại các cơ sở kinh doanh giải trí - Anh 1

Khán giả tại một buổi chiếu phim tại rạp Cinestar Huế

Cùng ngày, Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế cũng có văn bản thông báo cho học sinh (các bậc Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT) tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 3.2020 để phòng chống dịch Covid-19.

Tính đến hôm nay, có 3 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (huyện Phong Điền), trong đó bệnh nhân thứ 30 được phát hiện tại Huế và 2 bệnh nhân được chuyển ra từ Quảng Nam. Tất cả các bệnh nhân này đều là du khách Anh và cùng đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Hà Nội. Sức khỏe của các bệnh nhân nói trên đều ổn định.

THÙY AN

Ý kiến bạn đọc