Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Vòng 2 V.League 2020: CLB TP.HCM lên ngôi đầu

Thứ Hai 16/03/2020 | 08:55 GMT+7

VHO- Nhà đương kim vô địch CLB Hà Nội và á quân CLB TP.HCM đã có những kết quả trái ngược nhau, cùng với đó là nhiều trận đấu hấp dẫn khác tại vòng 2 V.League 2020.

Vòng đấu thứ 2 V.League 2020 vào cuối tuần qua tiếp tục diễn ra trên những khán đài không có khán giả. Thế nhưng không vì thế mà các trận đấu thiếu đi sự hấp dẫn.

Công Phượng (áo đỏ) cùng các đồng đội tại CLB TP.HCM có trận thắng thứ hai liên tiếp

Ở lượt đấu muộn diễn ra vào tối 15.3, CLB TP.HCM có cuộc tiếp đón Thanh Hóa trên sân Thống Nhất. Được đánh giá cao hơn và được chơi trên sân nhà, CLB TP.HCM thi đấu lấn lướt nhưng lại gặp khó trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Nhà đương kim á quân thi đấu bế tắt trong gần suốt trận đấu và phải nhờ đến sự tỏa sáng của Xuân Nam ở phút bù giờ thứ 5 mới giành được chiến thắng 1-0.

Trước đó hơn 1 giờ đồng hồ, nhà ĐKVĐ CLB Hà Nội đã gặp rất nhiều khó khăn trên sân Cẩm Phả của Than Quảng Ninh. Việc thiếu vắng Duy Mạnh và Đình Trọng ở hàng thủ khiến đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm sớm nhận 2 bàn thua từ Mạc Hồng Quân và Lynch sau 45 phút đầu tiên. Sang đầu hiệp 2, Kebe thấp lên hi vọng có điểm cho đội bóng thủ đô với bàn thắng ở phút 58. Nhưng đến phút 84, Lynch hoàn tất cú đúp ấn định chiến thắng 3-1 cho Than Quảng Ninh. Điều này cũng đồng nghĩa CLB Hà Nội nhận trận thua đầu tiên ở mùa giải năm nay.

Tuấn Anh (số 11) trở lại ấn tượng

Cuộc đối đầu được xem là hấp dẫn nhất vòng 2 diễn ra trên sân Hàng Đẫy giữa Viettel và HAGL. Đây cũng là trận đấu nhận được sự chú ý của người hâm mộ với sự góp mặt của nhiều tuyển thủ quốc gia và cũng vì thế mà sự hiện diện của HLV Park Hang-seo trên hàng ghế VIP cũng là điều đương nhiên. Đúng như sự kỳ vọng, cả 2 đội đã cống hiến một trận cầu kịch tính, mãn nhãn với 6 bàn thắng chia đều. Nhạc trưởng Tuấn Anh trở lại và góp công dẫn đến 2 bàn thắng sớm của HAGL trong hiệp 1. Thế nhưng việc hàng thủ của đội bóng phố núi chơi thiếu tập trung ở hiệp 2 khiến họ liên tiếp nhận 3 bàn thua và bị dẫn ngược 3-2 ở phút 90. Dù vậy ở phút bù giờ đầu tiên của trận đấu, Văn Anh ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-3 và giúp HAGL mang về 1 điểm trên sân khách.

Vòng 2 chứng kiến sự trở lại của tiền vệ Phan Văn Đức sau thời gian dài điều trị chấn thương khi anh ghi bàn thắng duy nhất giúp SLNA đánh bại B.Bình Dương trên sân Vinh. CLB Sài Gòn vừa chia tay HLV Hoàng Văn Phúc đã có chiến thắng đậm 4-1 trên sân của SHB Đà Nẵng. Tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhận trận thua thứ hai sau thất bại 1-2 trên sân của Nam Định. Trong khi đó, Hải Phòng và Quảng Nam chia điểm sau trận hòa 1-1 ở ngày thứ Sáu (14.3).

Sau vòng 2, CLB TP.HCM đã vươn lên độc chiếm ngôi đầu với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng. Xếp ngay sau là 5 đội cùng có được 4 điểm là CLB Sài Gòn, HAGL, Viettel, Hải Phòng và SLNA. Trong khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng là 3 đội chưa có được điểm nào. Sau khi kết thúc vòng 2, Ban Điều hành Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) - đơn vị tổ chức V.League 2020 đã ra thông báo tạm dừng giải đến hết tháng 3.2020 do dịch Covid-19.

VĨNH HY
 

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top