Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hợp tác đối phó với Covid-19

VHO- Tổng thống Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19.4 đã có cuộc điện đàm, qua đó thống nhất tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Trong cuộc điện đàm ngày 19.4, Tổng thống Tayyip Erdogan và Tổng thống Donald Trump đã thảo luận tình hình đại dịch Covid-19, quan hệ song phương và những diễn biến trong khu vực.

Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hợp tác đối phó với Covid-19 - Anh 1

Phun thuốc sát trùng tại một quán cà phê ở thành phố Erdine, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters

Theo thông tin từ văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, hai bên đã thống nhất tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong việc đối phó với các mối đe dọa về y tế công cộng và kinh tế do dịch bệnh gây ra.

Mỹ hiện đứng đầu bảng thống kê toàn cầu về số ca nhiễm và tử vong do Covid-19. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt Iran để trở thành nước có số ca lây nhiễm nhiều nhất trong khu vực.

VOV.VN

Ý kiến bạn đọc