Tạm giữ tài xế lùi xe cán chết, giấu xác một cháu bé trai tại hố rác

VHO-Công an TX Hoàng Mai (Nghệ An) hiện đang tạm giữ đối tượng gây ra vụ tai nạn do lùi xe ô tô làm một cháu bé tử vong.

Camera an ninh ghi lại cảnh nam tài xế ở thị xã Hoàng Mai, Nghệ An sau khi lùi xe chở sỏi cán chết bé trai chỉ trong một phút đã đem xác nạn nhân đi giấu rồi xóa dấu vết hiện trường. Nhiều người dân ở làng biển Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa khi lái xe là người cùng thôn với gia đình cháu bé. Trước đó, vào trưa ngày 22.4, khi đi làm về tìm không thấy con trai hơn 1 tuổi ở đâu, một gia đình ở phường Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai) đã chia nhau đi tìm và phát hiện thi thể cháu bé gần hố rác cách nhà 50m, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng.

Tạm giữ tài xế lùi xe cán chết, giấu xác một cháu bé trai tại hố rác - ảnh 1

Chiếc xe tải gây ra vụ tai nạn. Hình ảnh trích xuất từ camera

Nhận được tin báo, Công an TX Hoàng Mai đã vào cuộc điều tra. Trích xuất camera của nhà hàng xóm bên cạnh thì phát hiện vào khoảng 8 giờ sáng ngày 22.4, một nam tài xế điều khiển chiếc xe tải mang BKS 37C - 187.xx chở vật liệu xây dựng, trong lúc lùi xe đã cán phải một bé trai khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Khi phát hiện sự việc, nam tài xế đã xuống xe, bế xác nạn nhân ra một vị trí khác. Sau đó, tài xế quay lại dùng đất lấp các vết máu rồi nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường. Theo những dấu vết máu tại vị trí cháu bé gặp nạn, ông Th. cùng người thân dùng xẻng bới bãi cát, sỏi trong khu vực nhà kho đang xây dựng cạnh nhà mới phát hiện thi thể cháu bị giấu dưới hố sâu, cát phủ lên trên.

Tạm giữ tài xế lùi xe cán chết, giấu xác một cháu bé trai tại hố rác - ảnh 2

Sau khi gây tai nạn, tài xế giấu xác. Hình ảnh trích xuất từ camera

Vào cuộc điều tra, Công an TX Hoàng Mai bước đầu xác định tài xế lái chiếc xe tải gây ra vụ tai nạn nói trên tên là Nguyễn Văn V. - 33 tuổi trú tại phường Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai. Hiện, đối tượng đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ.

                                                  PHẠM TƯỚC

Ý kiến bạn đọc