Chưa vượt được Pele, Ronaldo sẽ không dừng lại

VHO- Người đồng đội từng có 6 năm chơi bóng cùng Cristiano Ronaldo tin rằng, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn còn những tham vọng rất cao để vươn tới...

Chưa vượt được Pele, Ronaldo sẽ không dừng lại - Anh 1

Cristiano Ronaldo, siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha, đã “có kế hoạch” để vượt qua kỷ lục ghi bàn của Vua bóng đá Pele và trở thành “Cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại”, theo tiết lộ của Gary Neville.

Sự nghiệp của Ronaldo thực sự thành công, khi tính đến thời điểm này, anh có bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ, những kỳ lục đầy ắp và luôn chơi bóng với phong độ cao trong 18 năm đã qua. Ronaldo có trong danh sách những cầu thủ xuất sắc nhất trong thế hệ của mình.

Từ những dấu ấn đầu tiên cho tới khi chinh phục các giải đấu ở Anh, Tây Ban Nha, Italia cũng như Cúp châu Âu, CR7 có 3 lần vô địch Premier League, 2 lần đăng quang tại La Liga, 1 lần lên ngôi Serie A, 5 lần là Vua ở châu Âu và cũng có 5 lần giành Quả bóng vàng cùng nhiều giải thưởng danh giá khác.

Chưa vượt được Pele, Ronaldo sẽ không dừng lại - Anh 2

Ronaldo chia tay Real Madrid năm 2018 và để lại đó vị trí của chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử CLB. Ở đội tuyển Bồ Đào Nha, anh cũng là người ghi nhiều bàn thắng hơn bất kỳ ai, trong đó có những đóng góp quan trọng để giúp đội nhà vô địch Euro 2016.

Mặc dù Lionel Messi được coi là cầu thủ tài năng nhất trong 2 thập kỷ qua nhưng Ronaldo mới được đánh giá là “thiện xạ xuất sắc nhất. Và dường như anh cũng không cho thấy dấu hiệu chậm lại dù đã ở tuổi 35 và nhiều năm chinh chiến đã qua.

Tham vọng của Ronado là điều không phải bàn cãi. Theo chia sẻ của Neville – từng là đồng đội của Ronaldo trong 6 năm, anh đã cảm thấy kinh hãi khi chứng kiến những nỗ lực mà chân sút này thể hiện để trui rèn kỹ năng trong thời gian ở sân Old Trafford. Vì thế, Nevilla tin rằng, người đồng đội cũ đang tập trung vào kế hoạch chinh phục kỷ lục của huyền thoại Pele.

Chưa vượt được Pele, Ronaldo sẽ không dừng lại - Anh 3

 “Nỗ lực của cậu ấy để trở thành người giỏi nhất thế giới đã vượt ra khỏi thế giới này”, Neville nói trên Sky Sport.

“Cậu ấy là một trong những cầu thủ tôi từng chơi bóng cùng có thể công khai nói rằng, các danh hiệu cá nhân rất quan trọng với cậu ấy.

“Ronaldo chỉ muốn trở thành người giỏi nhất và những gì cậu ấy đã làm trong nhiều năm qua là thực sự phi thường. Những gì cậu ấy giành được thật tuyệt vời và đó là kết quả của của sự nỗ lực.

“Ghi bàn trở thành điều ám ảnh Ronaldo và mỗi ngày đều nỗ lực để trở thành người mạnh nhất có thể. Tôi nghĩ cậu ấy nâng tầm chuyên nghiệp của mình mỗi năm và đã làm được.

“Tôi cho rằng cậu ấy có kế hoạch để vượt qua kỷ lục của Pele. Ronaldo muốn trở thành người vĩ đại nhất mọi thời đại và đó là mục đích duy nhất của cậu ấy.

“Có thể hiểu rằng, cùng đi trên con đường để Ronaldo trở thành vĩ đại nhất, các CLB mà cậu ấy khoác áo sẽ giành được nhiều danh hiệu và thành công”.

Trong sự nghiệp, Vua bóng đá người Brazil ghi tên mình vào 1.281 bàn thắng - theo tính toán của ông. Đó là kỷ lục thế giới, nhưng thống kê đó gồm cả các trận giao hữu không chính thức.

Trong khi đó, với những thống kê chính thống, ông chỉ có 757 bàn thắng ở các trận đấu chính thức. Còn với Ronaldo, đến thời điểm này, anh ghi 626 bàn cho các CLB Sporting Lisbon, Manchester United, Real Madrid và Juventus, cùng 99 bàn trong màu áo ĐTQG.

Minh Thanh

Ý kiến bạn đọc