Lộ diện hộ cận nghèo “giả” là họ hàng với lãnh đạo xã

VHO- Mặc dù tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai việc rà soát lại danh sách hộ nghèo, cận nghèo đảm bảo đúng quy định, đồng thời xử lý nghiêm cán bộ vi phạm trong quá trình chi trả tiền hỗ trợ của Chính phủ cũng như thực hiện không đúng quá trình bình xét, chấm điểm hộ nghèo, cận nghèo.

Lộ diện hộ cận nghèo “giả” là họ hàng với lãnh đạo xã - Anh 1

Dù hộ dân này có nhà lầu nhưng vẫn nằm trong danh sách hộ cận nghèo của xã Yên Thọ (Yên Định, Thanh Hóa) để thụ hưởng chính sách của Nhà nước

Thế nhưng, mới đây tại xã Yên Thọ, huyện Yên Định, người dân đã có đơn tố cáo lãnh đạo, cán bộ xã sai phạm trong thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, cấp phát tiền hỗ trợ do đại dịch Covid-19 cho 11 hộ gia đình khá giả, trong đó có 9 hộ là anh em của cán bộ xã, thôn; 6 hộ hoàn cảnh khó khăn nhưng không thuộc diện được hỗ trợ.

Vụ việc được phơi ra ánh sáng sau khi UBND huyện Yên Định ban hành kết luận số 03/KL-UBND về việc xác minh nội dung tố cáo lãnh đạo, cán bộ xã Yên Thọ sai phạm trong thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và đã phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng. Theo đó, trong số 11 hộ thuộc đối tượng cận nghèo bị tố cáo, phát hiện 9 hộ cận nghèo không đúng quy định, 7/9 hộ có quan hệ họ hàng gia đình với lãnh đạo, cán bộ thôn, xã Yên Thọ. Đơn cử, Chủ tịch UBND xã có 3 hộ quan hệ là con bà cô nằm trong diện hỗ trợ; 1 hộ là anh em cháu chú với Phó Chủ tịch UBND xã; 1 hộ là cô ruột của Chủ tịch hội Phụ nữ xã; 1 hộ là chị gái, 1 hộ là bà thông gia với Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Tu Mục 1...

Những hộ cận nghèo không đúng quy định cơ bản đều có đầy đủ tiện nghi, một số hộ có nhà lầu, xe ô tô tải; người thân đang là viên chức. Cụ thể, hộ ông Đoàn Đức Bình, hộ bà Lê Thị Thọ có nhà hai tầng kiên cố. Hộ ông Trịnh Đình Vân có xe máy, tủ lạnh, máy giặt, bình làm nước nóng và có một người là viên chức mầm non. Thậm chí, hộ cận nghèo “giả” Lê Ngọc Lâm, ngoài ngôi nhà kiên cố còn có xe ô tô tải. Đáng nói, ngoài những sai phạm trên, theo đơn thư tố cáo của người dân, đoàn kiểm tra còn phát hiện có 6 hộ gia đình khác thuộc các thôn Tu Mục 1, Tu Mục 2 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng không thuộc diện được hỗ trợ dịch Covid-19, bởi họ không được công nhận là hộ nghèo hay hộ cận nghèo.

Từ kết quả xác minh, UBND huyện Yên Định khẳng định việc người dân tố cáo lãnh đạo, cán bộ UBND xã Yên Thọ sai phạm trong chi trả tiền hỗ trợ của Chính phủ, cấp phát tiền hỗ trợ cho hộ khá giả, hộ có quan hệ anh em, họ hàng với cán bộ xã là có cơ sở.

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc