Hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại  Quảng Bình

VHO- Nhằm hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Quảng Bình, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã kịp thời động viên, hỗ trợ các nạn nhân.

Đoàn công tác Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam do Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Nguyễn Hải Anh làm Trưởng đoàn cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình đã tới thăm hỏi và động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào buổi sáng cùng ngày trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày 26.7. Các bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba, TP. Đồng Hới.

Hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại  Quảng Bình - Anh 1

Ông Nguyễn Hải Thanh hỏi thăm, động viên bệnh nhân 

Để kịp thời động viên, chia sẻ và hỗ trợ cho các nạn nhân bị thương, gia đình các nạn nhân bị tử vong, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ các gia đình có nạn nhân tử vong 3 triệu đồng/người và hỗ trợ 16 người bị thương nằm viện,1.500.000 đồng/người. Tổng giá trị hỗ trợ bước đầu là 66 triệu đồng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình hỗ trợ các gia đình có nạn nhân tử vong 2 triệu đồng/người và nạn nhân bị thương là 1 triệu đồng/người. Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã huy động thành viên các Câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện tham gia hiến máu kịp thời cấp cứu cho các nạn nhân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở khu vực Trạ Ang (Phong Nha - Kẻ Bàng) khiến ít nhất 15 người chết, 21 người bị thương. Tại nạn xảy ra đối với cựu học sinh cấp 3 đi họp lớp, các nạn nhân và thành viên trên xe đều sinh năm 1973.

H.LÊ

Ý kiến bạn đọc