Đà Nẵng: Khen thưởng lực lượng công an về thánh tích phá hai chuyên án lớn

VHO- Sáng 27.7, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đến chúc mừng và trao thưởng cho lực lượng Công an TP Đà Nẵng về thành tích khám phá, điều tra vụ án tổ chức, môi giới cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép và chuyên án 320B bắt giữ nhóm đối tượng chuyên tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng Internet tại nhiều, tỉnh, thành phố trong cả nước với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Đà Nẵng: Khen thưởng lực lượng công an về thánh tích phá hai chuyên án lớn - Anh 1

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ khen thưởng cho lực lượng công an thành phố

Tháng 7.2020, lực lượng CSHS Công an Đà Nẵng đã triệt phá đường dây đánh bạc lớn có số tiền ăn thua lên đến trên 32 triệu USD, tương đương số tiền trên 600 tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP Đà Nẵng. Bước đầu công an Đà Nẵng xác định có  khoảng 300 con bạc ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước tham gia. Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đã khám xét khẩn cấp nơi ở của các bị can, lập biên bản tạm giữ gần 2 tỉ đồng, 3 ô tô cùng nhiều tài liệu liên quan. 

Cũng trong tháng 7, lực lượng An ninh công an TP Đà Nẵng còn xác lập chuyên án đấu tranh đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động tổ chức, môi giới cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào TP Đà Nẵng. Bước đầu đã khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam 3 đối tượng, trong đó có 1 người quốc tịch Trung Quốc và 2 người Việt Nam. 

Tính đến trưa ngày 25.7, lực lượng chức năng Công an quận Sơn Trà đã phối hợp kiểm tra 14 hộ gia đình có người nước ngoài ở, 374 nhà nghỉ, khách sạn, nhà cho người nước ngoài thuê và 2 chung cư. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện thêm 9 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, 14 trường hợp nhập cảnh nhưng chưa khai báo tạm trú. Ngay sau đó, Công an quận Sơn Trà đã phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện cách ly 9 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép theo quy định về công tác phòng, chống Covid-19. Riêng đối với 14 trường hợp chưa khai báo tạm trú, Công an quận Sơn Trà đã yêu cầu thực hiện khai báo tạm trú, lưu trữ hồ sơ, thông tin về thời gian thị thực. 

Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng, thời gian gần đây, tội phạm người nước ngoài hoạt động trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Lực lượng công an đã yêu cầu xuất cảnh và trục xuất 321 người nước ngoài; bắt giữ 9 đối tượng truy nã quốc tế; 32 trường hợp người nước ngoài có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam như: sử dụng trái phép chất ma túy, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, hoạt động mại dâm, cờ bạc… 

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp quản lý, trong đó sẽ siết chặt quản lý cư trú trên địa bàn. Theo đó, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức tổng rà soát các cơ sở lưu trú đối với người nước ngoài. Song song với việc cho đăng ký lưu trú qua mạng, công an sẽ áp dụng giải pháp đăng ký thủ công, gặp trực tiếp người đăng ký.

MINH CHÂU

Ý kiến bạn đọc