Đón người Huế từ vùng dịch trở về

VHO- Ngày 1.8, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có chủ trương tạo điều kiện tiếp nhận người Huế ở các địa phương có dịch trở về. Ngay trong ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động lực lượng đón công dân khu vực trung chuyển hầm đường bộ Hải Vân để đưa về khu cách ly tập trung.

Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin: Nếu người dân trở về từ hướng phía Đà Nẵng ra, mọi người sẽ được xe ô tô đón tại huyện Phú Lộc và đưa về các trung tâm cách ly tập trung do quân đội quản lý. Những ai đi xe máy sẽ được bố trí chỗ gửi xe hợp lý tại Phú Lộc.

Tuy nhiên, trước khi trở về Huế, người dân cần thực hiện khai báo y tế trước qua mạng (tại địa chỉ http://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/kbyt) để được xét duyệt và sắp xếp đón tiếp hoặc liên lạc theo đường dây nóng 19001075 để được tư vấn và hướng dẫn.

Đón người Huế từ vùng dịch trở về - Anh 1

Người dân trở về Huế thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 tại chốt kiểm soát số 5 phía Bắc đèo Hải Vân

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng do phải thực hiện cách ly ngay khi đón công dân trở về, nên mọi người cần chuẩn bị hành lý và một số vật dụng cần thiết. Đồng thời kêu gọi mọi người nâng cao ý thức phòng chống dịch trong gian tiếp nhận vào Thừa Thiên Huế và trong thời gian cách ly.

Trong ngày 1.8, nhiều công dân Thừa Thiên Huế ở một số tỉnh thành có dịch phía Nam đã trở về Huế. Những người trở về đã dừng lại tại chốt kiểm soát số 5 (điểm trung chuyển hầm đường bộ Hải Vân) để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Sau đó, lên xe ô tô của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để đưa về khu cách ly T3, đóng tại xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, cách phía Nam đèo Hải Vân khoảng 70km.

Trao đổi với Báo Văn hóa, Thượng tá Ngô Nam Cường- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã huy động 4 chiếc ô tô loại 29 chỗ để đón những người Huế trở về. Các chuyến xe xuất phát từ chốt số kiểm soát số 5 lúc 8 giờ sáng, và buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ.

Hiện nay, khu cách ly T3 do đơn vị này quản lý đã tiếp nhận hơn 200 người từ vùng dịch trở về. Nếu vào cao điểm, khu cách ly này tiếp nhận và chăm sóc được tối đa 1.500 người.

Tính đến ngày 1.8, toàn tỉnh đã có khoảng 12.000 người đến lấy mẫu test nhanh Covid-19 như thông báo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế trước đó. Hiện địa phương này cũng chưa ghi nhận ca dương tính với Covid-19.

THÙY AN

Ý kiến bạn đọc