TP.HCM I vô địch lượt đi Giải Bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2020

VHO-Ở vòng đấu cuối của lượt đi, diễn ra vào chiều 13.10, TP.HCM I đã giành trọn 3 điểm trước đội Hà Nội II Watabe, để vô địch lượt đi Giải Bóng đá nữ vô địch quốc gia (VĐQG) – cúp Thái Sơn Bắc 2020.

Trước vòng 7, TP.HCM I, được 16 điểm, chỉ còn cách ngôi vô địch lượt đi đúng bằng một trận thắng. Điều này lý giải vì sao các học trò của HLV Kim Chi tỏ rõ quyết tâm, nhanh chóng đẩy cao đội hình và dồn ép Hà Nội II Watabe ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dù vậy, cũng phải đến nửa cuối của hiệp 1, lợi thế ấy mới được cụ thể hoá bằng bàn thắng, từ tình huống phạm lỗi trong vòng cấm của Hà Nội II Watabe, đội trưởng Huỳnh Như không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, mở tỉ số cho TP.HCM I.

TP.HCM I vô địch lượt đi Giải Bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2020 - Anh 1

TP.HCM I chứng tỏ sức mạnh vượt trội so với đối thủ trong trận đấu tại lượt 7

Bước sang hiệp 2, nhà đương kim vô địch của giải đấu - CLB TP.HCM I vẫn chứng tỏ sức mạnh khi nắm hoàn toàn thế chủ động trước Hà Nội II Watabe. Phút 60, Phan Thị Trang  nâng tỉ số lên 2-0 sau cú đánh đầu cận thành. Đến phút 80, Bích Thuỳ ấn định tỉ số 3-0 cho TP.HCM I cũng từ cú dứt điểm ở cự ly gần. 3 điểm này giúp cô trò HLV Kim Chi xây chắc ngôi đầu sau lượt đi Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2020.

TP.HCM I vô địch lượt đi Giải Bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2020 - Anh 2

Dẫn đầu lượt đi nhưng TP.HCM I sẽ phải nỗ lực ở lượt về để bảo vệ ngôi vô địch

Dẫn đầu lượt đi với 19 điểm, hơn đội đứng ở vị trí tiếp theo là Hà Nội I Watabe 2 điểm, TP.HCM tiếp tục chứng minh được sức mạnh của nhà đương kim vô địch. Tuy nhiên do khoảng cách với đội đứng thứ 2 chỉ là 2 điểm nên TP.HCM sẽ tiếp tục phải nỗ lực tại các trận đấu lượt về mới mong bảo vệ được ngôi hậu. Đứng thứ 3 sau lượt đi là Than Khoáng sản Việt Nam với 13 điểm. Cùng được 13 điểm nhưng kém hơn về hiệu số nên đội Phong Phú Hà Nam xếp thứ tư sau lượt đi.

Lượt về Giải Bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2020 sẽ diễn ra từ ngày 20.11 đến ngày 11.12 tới tại TP.HCM.

V.G; ảnh: VFF

Ý kiến bạn đọc