Khai mạc Lễ hội Chị Sứ

VH- Tại Khu di tích lịch sử Hòn Đất (huyện Hòn Đất- Kiên Giang) vừa khai mạc Lễ hội kỷ niệm 56 năm ngày hy sinh của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) Phan Thị Ràng (9.1.1962-9.1.2018). Đây là lễ hội truyền thống hằng năm nhằm tri ân công lao của các chiến sĩ cách mạng đã hi sinh vì sự trường tồn của quê hương Hòn Đất, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.

AHLLVTND Phan Thị Ràng (tức Chị Sứ) là một biểu tượng Anh hùng cách mạng, là tấm gương sáng cho thế hệ hôm nay và mai sau học tập noi theo. Lễhội còn làdịp đểhuyện Hòn Đất tiếp tục quảng bá, giới thiệu về con người, những di sản văn hóa vànhững tiềm năng vềdu lịch đến với du khách trong vàngoài tỉnh; lànguồn động lực đểcổvũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia, giữgìn, phát huy các giátrịvăn hóa truyền thống, những di tích lịch sử, thắng cảnh, thu hút nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế-xãhội của huyện. Lễ hội trở thành điểm nhấn văn hóa đầu năm và đang dần đi vào tiềm thức của mọi người dân Hòn Đất. Theo kế hoạch, Lễ hội được diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 7- 9.1) với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn .

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc