NTK Võ Việt Chung nhận Huân chương Lao động hạng Ba

VHO - Tối 1/12, tại TP.HCM, nhà thiết kế (NTK) Võ Việt Chung đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba nhân kỷ niệm 25 năm hoạt động nghề.

NTK Võ Việt Chung nhận Huân chương Lao động hạng Ba - ảnh 1

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, bà Ngô Thị Hoàng Các, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng TP trao Huân chương lao động hạng Ba cho NTK Võ Việt Chung

Theo đó, với những đóng góp cho ngành thời trang trong nước và thế giới, Võ Việt Chung đã trở thành NTK đầu tiên của Việt Nam được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Cùng với phần thưởng cao quý này, NTK Võ Việt Chung cũng được Hội LHPN Việt Nam trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích nổi bật trong thiết kế các bộ sưu tập thời trang các bộ áo dài cho phụ nữ Việt Nam. 
Võ Việt Chung được biết đến là NTK gắn liền với tà áo dài truyền thống 25 năm qua. Đặc biệt, lãnh Mỹ A là chất liệu chủ đạo trong các mẫu thiết kế, góp phần tạo dựng nên tên tuổi của anh. Trước đó, NTK Võ Việt Chung đã được UNESCO vinh danh “Người có công khôi phục và phát triển chất liệu truyền thống lãnh Mỹ A”, anh đã có 5 lần đoạt giải Mai Vàng cho hạng mục NTK xuất sắc, top 10 NTK xuất sắc của thế giới do Leonard Simpson bình chọn, giải thưởng NTK quốc tế xuất sắc và NTK xuất sắc của năm do chương trình Fashion Forward (Mỹ) trao tặng,… 

NTK Võ Việt Chung nhận Huân chương Lao động hạng Ba - ảnh 2

NTK Võ Việt Chung đón nhận Bằng khen vì đã có thành tích nổi bật trong thiết kế các bộ sưu tập thời trang các bộ áo dài cho phụ nữ Việt Nam 

Chia sẻ tại lễ đón nhận, NTK Võ Việt Chung cho hay anh thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được đón nhận phần thưởng cao quý do Nhà nước trao tặng. “Đây là món quà tinh thần quý giá, ghi nhận những đóng góp của Chung trong 25 năm qua. Từ những phần thưởng cao quý này, Chung sẽ có thêm động lực, nhắc nhở bản thân luôn không ngừng sáng tạo để góp phần phát triển ngành thời trang Việt ra toàn thế giới", NTK Võ Việt Chung bày tỏ và cho biết anh đang có kế hoạch đến cuối năm nay sẽ giới thiệu quyển sách về 25 năm hoạt động nghề, bằng hai ngôn ngữ Việt - Anh để ghi dấu chặng đường hoạt động thời trang của mình.

THÙY TRANG

Ý kiến bạn đọc