Bất chấp giá rét, những vị khách đầu tiên đã tới Hà Giang ngày đầu năm 2021

VHO- Ngay ngày đầu năm mới 2021, Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang đã tổ chức lễ đón những vị khách du lịch đầu tiên xông đất Hà Giang tại Quảng trường 26.3. Tham dự buổi lễ có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn; lãnh đạo Sở VHTTDL; Hiệp hội Du lịch tỉnh và một số doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh.

Bất chấp giá rét, những vị khách đầu tiên đã tới Hà Giang ngày đầu năm 2021 - Anh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng hoa chúc mừng những vị khách du lịch đầu tiên đến Hà Giang

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn đã tặng hoa và những món quà mang đậm bản sắc văn hóa của địa phương, thể hiện tấm lòng hiếu khách, tình cảm nồng ấm của đồng bào các dân tộc Hà Giang đối với những vị khách du lịch trong ngày đầu năm mới 2021. Chương trình đón những vị khách đầu tiên đến Hà Giang cũng nhằm khẳng định thông điệp của tỉnh là xây dựng Hà Giang thành điểm đến thân thiện, an toàn, giàu bản sắc.

Đoàn khách đầu tiên du lịch Hà Giang gồm 10 người là các ca sỹ, nghệ sỹ đến từ TP.HCM. Các du khách sẽ được tặng gói trải nghiệm miễn phí các dịch vụ du lịch trong 4 ngày 3 đêm ở Hà Giang. Cảm ơn những tình cảm nồng ấm của các vị khách dành cho mảnh đất cực Bắc Hà Giang, Giám đốc Sở VHTTDL Nguyễn Hồng Hải đã gửi tới đoàn khách du lịch những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp đầu năm mới 2021. Đồng thời bày tỏ mong muốn các vị khách sẽ quan tâm, giới thiệu hình ảnh Hà Giang tới đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế, tiếp tục dành tình cảm cho Hà Giang.

Bất chấp giá rét, những vị khách đầu tiên đã tới Hà Giang ngày đầu năm 2021 - Anh 2

Đoàn khách đầu tiên đến Hà Giang ngày 1.1.2021

Năm 2020, giống như các địa phương khác trên cả nước, Du lịch Hà Giang cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách vì bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng ngành du lịch Hà Giang vẫn tăng trưởng khá với chính sách kích cầu du lịch nội địa, quảng bá hình ảnh tại các thành phố lớn trong nước. Lượng du khách đến với Hà Giang năm 2020 đạt gần 1,5 triệu lượt người, doanh thu du lịch ước đạt hơn 2.477 tỉ đồng. Trong dịp Tết Dương lịch năm nay, bất chấp giá lạnh miền Bắc, lượng khách du lịch lên Hà Giang tăng đột biến so với mọi năm, ước khoảng 100 nghìn lượt người.

Các khách sạn ở trung tâm thành phố Hà Giang và huyện Đồng Văn đều đã kín phòng. Sở VHTTDL đã đề nghị các huyện, thành phố tuyên truyền đến các khách sạn, nhà hàng không tăng giá dịch vụ, phòng khách sạn. Đồng thời, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, các lễ hội dân gian ở các điểm du lịch để phục vụ du khách.

HẢI QUỲNH

Ý kiến bạn đọc