Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga: Sẽ ngập tràn giai điệu Nga ở Nhà hát Lớn Hà Nội

Thứ Sáu 27/10/2017 | 10:45 GMT+7

VH- Sáng qua 26.10, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã làm việc với lãnh đạo Văn phòng Bộ, Cục Hợp tác quốc tế, Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam và các đơn vị liên quan về việc tổ chức Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga chủ đề Tình khúc Bạch dương sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 6- 7.11.2017.

Chương trình do Nghệ sĩ nhân dân Phạm Ngọc Khôi, Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Quang Vinh làm đạo diễn, dự kiến đêm đầu tiên có sự tham gia của hai Nghệ sĩ nhân dân Nga, đều đã từng được giải nhất cuộc thi tiếng hát toàn Liên bang Nga: Krygina Nadezhda, Vasily Ovsiyanikov (thành viên ban nhạc Tổng thống Liên bang Nga). Chương trình còn có các Nghệ sĩ nhân dân và những nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam: Quang Thọ, Quốc Hưng, Thái Bảo, Lan Anh, Ngọc Khang, Phương Thảo, Tân Nhàn, Thu Hà... Ở đó, các nghệ sĩ của cả Nga và Việt Nam bằng tài năng của mình sẽ biểu diễn với tất cả tình yêu, sự ngưỡng mộ đất nước Nga, con người Nga và những kỷ niệm để đời.

Khán giả sẽ được sống trong một không gian đầy màu sắc Nga, chìm đắm trong những giai điệu da diết, những vũ điệu nồng nhiệt của Nga và những lời ca hào hùng, quyến rũ của Việt Nam như: Nước Nga tổ quốc tôi, Thời thanh niên sôi nổi, Ngày chiến thắng, Đàn sếu, Chiều Moskva, Triệu đóa hồng, Cánh đồng Nga, Đỉnh núi Lenin, Con chào mẹ, Cây thùy dương, Kachiusa, Đôi bờ, Giờ này anh ở đâu, Lời tạm biệt của cô gái Nga, Việt Nam quê hương tôi, Hà Nội niềm tin và hy vọng, Sông Lô chiều cuối năm, Chiều hải cảng, Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh...

Chương trình nghệ thuật Tình khúc Bạch dương được chia làm 3 phần: Những mùa đông trắng, Ký ức chiều và Thu vàng. Nghệ sĩ Phạm Ngọc Khôi cho biết: “Với những bài hát nổi tiếng, cả đất nước Nga và Việt Nam sẽ hiện lên vô cùng xinh đẹp. Bên cạnh đó, sân khấu cũng sẽ được trang trí đầy màu sắc Nga, không gian Nga để những người đã từng ở Nga, những người chưa đến Nga sẽ nhớ về, sẽ hình dung ra vẻ đẹp của đất nước này với mùa thu vàng xa xăm, sâu thẳm; Quảng trường Đỏ, biểu tượng của đất nước Nga; mùa đông tuyết trắng; rừng bạch dương trong hoàng hôn tím…”.

Đặc biệt, trong Phần 2 Chiều ký ức, qua những lời ca, điệu múa, bản nhạc đặc sắc, các nghệ sĩ sẽ thể hiện những ký ức bi hùng nhưng cũng đậm chất trữ tình về số phận của người lính sau cuộc chiến tranh. Hậu chiến, có người lính Nga không còn nơi để trở về; có những người con gái Nga mang theo mình những chờ đợi thiết tha, đến nơi kỷ niệm, tìm người con trai nhưng chỉ còn dòng sông, đôi thiên nga như ngày hai người chia tay. Sau tất cả, tình cảm riêng tư lại nhường chỗ cho tình yêu tổ quốc, khán giả có thể cảm nhận không khí tưng bừng của ngày cách mạng thành công, niềm tin của nhân dân về tương lai tươi đẹp của đất nước Nga ở ca khúc Ngày chiến thắng.

P.V

Print
Tags:

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top