Khẩn trương điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông liên hoàn ở Hà Nội

VHO- Khoảng 6 giờ 45 ngày 4.3, khi đang lưu thông ở đường Mê Linh, huyện Mê Linh, ôtô nhãn hiệu Innova biển kiểm soát 30F 845, bất ngờ đâm liên tiếp vào hai xe máy đi cùng chiều làm 3 người thương vong.

Khẩn trương điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông liên hoàn ở Hà Nội - Anh 1

Công an huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên địa bàn. (Nguồn: atgt.vn)

Ngày 5.3, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết Công an huyện Mê Linh đang khẩn trương điều tra vụ ôtô đâm liên tiếp vào nhiều người dân đang di chuyển trên đường.

Cụ thể, khoảng 6 giờ 45 ngày 4.3, khi đang lưu thông trên đường Mê Linh thuộc huyện Mê Linh, ôtô nhãn hiệu Innova biển kiểm soát 30F 845... đã bất ngờ đâm liên tiếp vào hai xe máy đi cùng chiều làm một người tử vong và hai người bị thương.

Tại hiện trường, hai xe máy vỡ nát, cột biển báo giao thông bị húc đổ. Ôtô gây tai nạn nằm trên dải phân cách giữa đường. Tiến hành điều tra, bước đầu Công an huyện Mê Linh xác định lái xe gây tai nạn là Lại Hồng Sơn, sinh năm 1993, ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Qua xét nghiệm, Công an huyện Mê Linh xác định Lại Hồng Sơn không có phản ứng dương tính với chất kích thích. Công an huyện Mê Linh đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân, để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 4.3 khi đang di chuyển trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, xe ôtô nhãn hiệu Volvo biển kiểm soát 30E 850... bất ngờ đâm phía sau một xe máy, rồi bỏ chạy. Vụ va chạm đã khiến hai người đi xe máy bị thương, xe đổ ra đường và bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng thiêu trụi xe máy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Thanh Xuân đã khẩn trương điều tra, truy tìm ôtô liên quan đến vụ tai nạn. Sáng cùng ngày (4.3), Công an quận Thanh Xuân phát hiện ôtô gây tai nạn đỗ cuối đường Nguyễn Văn Lộc, thuộc quận Hà Đông.

Công an quận Thanh Xuân đã xác định được chủ sở hữu chiếc xe ô tô liên quan đến vụ tai nạn giao thông, triệu tập đến cơ quan công an để phối hợp điều tra, làm rõ.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc