Khánh Hòa thu hồi 21.772m2 đất ven biển xây dựng công viên phục vụ cộng đồng

VHO- UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao các Sở, ngành, cơ quan chức năng liên quan hoàn thiện thủ tục để thu hồi hơn 21.772m2 đất tại dự án Công viên Phù Đổng (đường Trần Phú, pVHO- Theo Sở KH&ĐT Khánh Hòa, khu đất Công viên Phù Đổng rộng gần 24.000m2 trước kia được giao cho Công ty TNHH MTV Du lịch Khánh Hòa sử dụng. Năm 2012, UBND tỉnh đã thu hồi khu đất này giao cho Công ty TNHH Invest Park Nha Trang thực hiện dự án Công viên Phù Đổng. Dự án này chia làm 2 khu: Khu phía Bắc có diện tích hơn 10.000m2, bao gồm các hạng mục: công viên công cộng, cây xanh, chòi nghỉ; khu phía Nam rộng hơn 13.800m2, gồm: công viên cây xanh, sân khấu biểu diễn ngoài trời, khu phụ trợ biểu diễn sân khấu, khu phụ trợ hồ bơi, nhà hàng, công trình ngầm.hường Lộc Thọ, TP Nha Trang để triển khai làm công viên công cộng, phục vụ nhân dân.

Khánh Hòa thu hồi 21.772m2 đất ven biển xây dựng công viên phục vụ cộng đồng - Anh 1

 Thu hồi công 21.772m2 đất tại dự án Công viên Phù Đổng để làm công viên công cộng

Trong tổng số 24.000m2 thì Công ty TNHH Invest Park Nha Trang được giao 21.772m2 không thu tiền sử dụng đất để xây dựng các công trình gồm: công viên cây xanh, đường sử dụng chung và nhà vệ sinh công cộng. Sau khi thi công xây dựng xong theo quy hoạch, chủ đầu tư phải bàn giao cho UBND TP Nha Trang quản lý. Tuy nhiên, đến nay Công ty TNHH Invest Park Nha Trang chưa xây dựng hoàn thiện Công viên Phù Đổng theo thiết kế được phê duyệt và chưa bàn giao cho chính quyền quản lý. Công viên Phù Đổng gần như ngừng hoạt động, bỏ hoang trở nên nhếch nhác, hồ bơi ô nhiễm… làm mất mỹ quan đô thị. Trong khi đó, nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, tập luyện thể dục của người dân khu vực này lại đang thiếu. Đặc biệt một số hạng mục tại đây đã ngăn, choán hết lối đi ra biển của người dân.

Theo lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, sau khi thu hồi 21.772m2 đất tại dự án Công viên Phù Đổng nói trên, UBND tỉnh sẽ giao cho UBND TP Nha Trang quản lý và triển khai xây dựng công viên công cộng, phục vụ nhân dân.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc