Hưng Yên đóng cửa khu di tích Phố Hiến để chống dịch

VHO- Nhiều địa phương đã triển khai các biện pháp mạnh mẽ để phòng, chống dịch Covid-19, trong đó Hưng Yên đóng cửa khu di tích Phố Hiến, TP HCM, Hải Phòng… đóng cửa các quán bar, vũ trường, karaoke…

Theo thông tin từ Bộ Y tế, sáng ngày 1.5, Việt Nam tạm thời không ghi nhận ca mắc mới Covid-19. Đến nay cả nước có 1584 ca mắc do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27.1 là 924 ca.

Hưng Yên đóng cửa khu di tích Phố Hiến để chống dịch - Anh 1

Lãnh đạo Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Hưng Yên

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lanh nhanh của dịch Covid-19, các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp mạnh mẽ. Sau khi tỉnh Hưng Yên ghi nhận 2 ca Covid-19, UBND tỉnh Hưng Yên đã có công văn chỉ đạo: Từ 20h00 ngày 30.4 tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage, quán bar, vũ trường, games, khu vui chơi giải trí, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các lễ hội, hoạt động, sự kiện tập trung đông người, các hội nghị đông người chưa cần thiết; các trận thi đấu thể thao không tổ chức đón khán giả vào sân; hoạt động cưới hỏi, đám hiếu chỉ tổ chức trong nội bộ gia đình, hạn chế tối đa số người tham dự và thực hiện nghiêm yêu cầu 5K.

Cũng trong ngày 30.4, UBND TP. Hưng Yên đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu Ban quản lý khu di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến, UBND các phường, xã và Ban quản lý các di tích trên địa bàn thành phố tạm đóng cửa, dừng tiếp đón du khách và nhân dân đến thăm quan, chiêm bái tại các di tích trên địa bàn thành phố bắt đầu từ 00 giờ ngày 1.5. Giao phòng Văn hóa - Thông tin thành phố hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các di tích trên địa bàn thực hiện tốt nội dung chỉ đạo của UBND thành phố.Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh Covivd-19, thời gian mở cửa trở lại thành phố sẽ có văn bản chỉ đạo sau.

 

Q.HOA

 

Ý kiến bạn đọc