Giải cờ vua đồng đội toàn quốc 2021 kết thúc sớm 3 ngày vì dịch Covid-19

VHO- Lễ bế mạc và trao huy chương Giải cờ vua đồng đội toàn quốc 2021 vừa diễn ra tại TP. Cần Thơ vào chiều tối 6.5, sớm hơn 3 ngày so với lịch thi đấu ban đầu do những lo ngại từ dịch Covid-19.

Theo kế hoạch, Giải vô địch cờ vua đồng đội toàn quốc 2021diễn ra từ ngày 30.4 đến 9.5 tại TP. Cần Thơ. Nhưng trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban tổ chức đã linh động thay đổi thể thức thi đấu và cho giải kết thúc sớm hơn 3 ngày.

Giải cờ vua đồng đội toàn quốc 2021 kết thúc sớm 3 ngày vì dịch Covid-19 - Anh 1

Giải đấu kết thúc sớm để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho các kỳ thủ và các thành viên khác. Ảnh: VNC

Cụ thể, ở nội dung cuối - cờ tiêu chuẩn, sau khi diễn ra 5 ván đầu, Ban tổ chức đã quyết định chuyển 4 ván còm lại sang thể thức cờ chớp để giải được kết thúc sớm hơn. Tại giải cờ vua trẻ toàn quốc năm ngoái, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Liên đoàn cờ Việt Nam cũng chuyển đổi thể thức thi đấu và cho giải kết thúc sớm nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho các thành viên dự giải.

Giải cờ vua đồng đội toàn quốc 2021 có sự tham dự của 350 kỳ thủ thuộc 25 đơn vị tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Tại giải, các kỳ thủ thi đấu các nội dung: Cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp nhoáng, tính thành tích đồng đội nam, đồng đội nữ (thành tích theo 4 VĐV có thứ hạng cao nhất của mỗi đơn vị) và đôi nam nữ phối hợp. Sau 7 ngày thi đấu, đoàn Hà Nội giành ngôi nhất toàn đoàn với 4 HCV, 1 HCB, đoàn TP.HCM đứng thứ hai với 3 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ, xếp hạng ba là chủ nhà Cần Thơ với 2 HCV, 2 HCĐ. 

LÂM VŨ

Ý kiến bạn đọc