Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

“Hỏa tốc”... cả tuần chưa đến

Thứ Sáu 14/05/2021 | 11:06 GMT+7

VHO- Dịch Covid-19 đang trong lúc “nước sôi lửa bỏng” nhưng những văn bản của Sở Du lịch Hà Nội về tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong hoạt động du lịch trên địa bàn có cái đi 2 ngày, còn có cái “bò” tới… 7 hôm mà doanh nghiệp vẫn chưa nhận được.

Trong các ngày 6.5 và 11.5, Sở Du lịch Hà Nội đã ra hai văn bản nhưng đến ngày 13.5 các cơ sở lưu trú vẫn chưa nhận được để thực hiện đăng ký, tự đánh giá an toàn Covid-19 theo hướng dẫn.

 Người viết băn khoăn tự hỏi, đường từ Sở này (11B Cát Linh, Đống Đa) đến các cơ sở lưu trú bao xa mà công văn đi mất từng ấy thời gian? Cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển như vũ bão, chẳng lẽ không giúp ích được gì cho việc gửi văn bản “nhanh trong vòng một nốt nhạc”, nói như ngôn ngữ giới trẻ hiện nay, “hỏa tốc” đến với các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú?

Việc đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19, cập nhật thường xuyên được xem là quan trọng không kém so với khai báo y tế cá nhân. Qua đó, cơ quan quản lý sẽ kiểm soát, giám sát được các cơ sở có thực hiện đúng các quy định phòng, chống dịch không; có đảm bảo an toàn cho du khách và nhân viên không; cơ sở nào đang hoạt động, cơ sở nào đang tạm dừng… Nếu địa phương nào cũng như vậy, cơ quan quản lý gửi văn bản mà doanh nghiệp không nhận được hoặc nhận được mà không thực hiện thì hậu quả sẽ khôn lường đến thế nào? Ai sẽ phải chịu trách nhiệm về việc làm “tắc trách” này?

Cần nhớ rằng, Bộ VHTTDL ngay từ tháng 11.2020 đã nhiều lần gửi văn bản tới UBND các tỉnh, thành phố đề nghị chỉ đạo Sở quản lý du lịch và các đơn vị liên quan yêu cầu bắt buộc các cơ sở lưu trú trên địa bàn đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19 trong tình hình mới, từ đó kết nối với hệ thống an toàn Covid quốc gia. Các Sở quản lý du lịch sau đó cũng đã có các văn bản yêu cầu, đôn đốc thực hiện. Tuy nhiên, qua những gì đang diễn ra ở Sở Du lịch Hà Nội có thể thấy, chắc chắn không chỉ riêng địa phương này mà rất nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước cũng đang diễn ra tình trạng tương tự vì tỷ lệ các cơ sở lưu trú đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19, cập nhật thường xuyên trên hệ thống là quá thấp (8.481 cơ sở đăng ký trên tổng số 30.000 cơ sở lưu trú trên toàn quốc).

Để các văn bản hướng dẫn của Bộ VHTTDL, UBND các tỉnh, thành phố và Sở quản lý du lịch có hiệu lực cao, chắc chắc cần phải có sự vào cuộc của cơ quan chức năng để làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị; đồng thời, cũng cần phải nghiêm túc kiểm tra, giám sát các địa phương thực hiện phòng, chống dịch trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch; cần thiết phải xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để nhanh chóng đẩy lùi, ngăn ngừa dịch bệnh một cách hiệu quả nhất.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 mới đây đã yêu cầu cá nhân hóa trách nhiệm; xem xét, kể cả xử lý hình sự đối với các cá nhân, tập thể vi phạm quy định để lây lan dịch bệnh. Trong cuộc chiến cam go này, Chính phủ không làm thay các Bộ, ngành, địa phương; tỉnh, thành phố không thể làm thay huyện, thị; phường, xã không thể làm thay thôn, xóm... Vì sự an toàn của quốc gia, mỗi người cần có ý thức và trách nhiệm cao nhất để trước tiên là bảo vệ mình, sau đó mới đến bảo vệ cộng đồng. 

NGUYỄN ANH

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top